WTO: Giao thương toàn cầu đang chậm lại

Giao thương toàn cầu đang chậm lại sau khi phục hồi mạnh cú sốc ban đầu của dịch COVID-19 trong bối cảnh gián đoạn sản xuất, cùng sự sụt giảm của nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu ảnh hưởng đến tăng trưởng. Đây là kết luận được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra ngày 15/11. 

Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa tại cảng Tangshan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo WTO, chỉ số thương mại hàng hóa trong tháng 11 đã giảm xuống còn 99,5 điểm, gần mức điểm cơ sở 100, sau khi ghi nhận mức kỷ lục 110,4 hồi tháng 8 vừa qua. WTO nêu rõ các cú sốc nguồn cung, trong đó có tình trạng dồn ứ tại cảng do nhu cầu nhập khẩu tăng cao trong 6 tháng đầu năm và gián đoạn sản xuất hàng hóa như ô tô và chất bán dẫn đã góp phần gây ra sự sụt giảm trên. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với hàng hóa thương mại cũng đang có chiều hướng giảm, thể hiện qua số lượng đơn hàng. 

Tuyên bố của WTO nhấn mạnh nhu cầu nhập khẩu sụt giảm có thể giúp giảm phần nào tắc nghẽn tại cảng, tuy nhiên, việc tồn đọng đơn hàng hay giao hàng chậm vẫn khó có thể được giải quyết khi số lượng container vẫn ở đang ở gần mức kỷ lục. Điều này phù hợp với dự báo về khối lượng giao dịch hàng hóa trong năm nay tăng 10,8%, sau đó giảm còn 4,7% trong năm 2022. Như vậy, các nguy cơ sụt giá, chênh lệch giữa các khu vực và tình trạng yếu kém về thương mại dịch vụ kéo dài sẽ tiếp tục phủ bóng lên triển vọng thương mại toàn cầu.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Mỹ hối thúc WTO cải tổ mạnh mẽ để thích ứng với sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu 
Mỹ hối thúc WTO cải tổ mạnh mẽ để thích ứng với sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu 

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai ngày 10/11 cho biết các nhà lãnh đạo của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cần phải mạnh mẽ trong nỗ lực cải tổ và đảm bảo WTO có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN