World Cup 2014 và nạn khai thác tình dục trẻ em

Trước khi World Cup năm 2014 diễn ra, các nhóm nhân quyền cảnh báo khách du lịch nên tránh xa mại dâm trẻ em.

Các nhà hoạt động xã hội đã khởi động một chiến dịch chống nạn mại dâm trẻ em trước World Cup, diễn ra vào tháng 6 tới. Ảnh: AP


Nếu năm ngoái Liên đoàn bóng đá thế giới mở chiến dịch khởi động cho World Cup tại Brazil thì đó cũng là lúc các tổ chức và cá nhân tiến hành chiến dịch bảo vệ trẻ em khỏi nạn khai thác tình dục trong các sự kiện thể thao.

"Chúng tôi rất lo lắng khi World Cup diễn ra. Đây là một sự kiện lớn và sẽ có rất nhiều người nước ngoài đổ về bang Fortaleza - nơi diễn ra 6 trận vòng đấu bảng. Fortaleza là nơi đã từng có những chiến dịch lớn bảo vệ trẻ em khỏi tệ mại dâm", Leana Regia Faiva de Souza, Thư ký về vấn đề nhân quyền có trụ sở ở bang Ceara, nói.

Với nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức nhằm đề ra sáng kiến ngăn chặn nạn khai thác tình dục trẻ em, de Souza chia sẻ: "Chúng tôi dự định sử dụng chiến lược từng được áp dụng trong các mùa World Cup trước, đồng thời tăng gấp đôi số nhân viên tuyên truyền trên đường phố và sẽ cử người giám sát công việc này".

Theo Diễn đàn quốc gia phi chính phủ về Phòng chống lao động trẻ em, có khoảng 500.000 trẻ em hành nghề mại dâm ở Brazil năm 2012.

Thừa nhận rằng Fortaleza là một nơi “nổi tiếng” cả trong và ngoài Brazil về nạn mại dâm trẻ em, de Souza cho biết tình trạng khiếu nại, tố cáo tệ khai thác tình dục trẻ em ngày càng tăng đã phản ánh sự thành công của chính quyền địa phương trong việc nâng cao nhận thức của người dân rằng đây là một hành vi phạm tội. Số liệu từ Ban thư ký nhân quyền cho thấy lượng đơn khiếu nại đã tăng từ 193 năm 2009 lên 2.122 đơn năm 2012 ở Fortaleza.

"Fortaleza có số lượng đơn khiếu nại về vấn đề này cao nhất so với các khu vực khác ở Brazil, vì vậy mọi người cho rằng nạn khai thác tình dục đang diễn ra nghiêm trọng tại đây. Nhưng điều này cũng có nghĩa là người dân ở Fortaleze đã ý thức được rằng đây là một tội ác", de Souza nói.

Với đặc điểm là khu vực ven biển với thời tiết mùa hè quanh năm và tỷ lệ đói nghèo cao, Fortaleza dễ tạo điều kiện cho du lịch tình dục phát triển. "Chúng tôi thấy ngày càng có nhiều cô gái tuổi vị thành niên trên đường phố. Nhiều người trong số hộ buộc phải làm việc đó để nuôi sống gia đình",  Jacinta Rodriguez, nhân viên tổ chức phi lợi nhuận Barraca da Amizade tâm sự. Khi được Rodriguez cùng một đồng nghiệp gặng hỏi, cô gái mại dâm mới vào nghề Andressa  cho biết công việc của họ "vẫn sẽ tiếp tục" trong mùa World Cup tới.

Sân vận động mới được xây dựng Arena Castelao ở Fortaleza.


Với nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng khai thác tình dục trẻ em trong mùa World Cup tới, Tổ chức Trẻ em Hạnh phúc có trụ sở tại Anh đã mở một chiến dịch có tên là "It’s  A Penalty” (Đó là một hình phạt ) nhằm nâng cao nhận thức và cảnh báo những người hâm mộ bóng đá đến Brazil cổ vũ cho đội nhà và đi du lịch rằng họ sẽ bị truy tố nếu có quan hệ tình dục với trẻ em dưới 17 tuổi. Chiến dịch này đang nhận được sự ủng hộ của các cơ quan thực thi pháp luật ở Anh và Brazil cũng như các cầu thủ bóng đá quốc tế nổi tiếng, trong đó có David Luiz của Brazil và Frank Lampard của Anh.

Tuy nhiên, những nhà vận động cho chiến dịch trên cũng thừa nhận nguy cơ một số fan hâm mộ bóng đá du lịch tới Brazil có thể bị lừa quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. “Các cô gái mại dâm tuổi vị thành niên có thể ăn mặc và trang điểm để trông già hơn", Anna Flora Werneck, điều phối viên chương trình Thời thơ ấu của Trẻ em  Brazil có trụ sở tại Sao Paulo, nói.

Werneck cho rằng những nỗ lực để đối phó với nạn khai thác tình dục trẻ em phải tập trung vào việc tuyên truyền người dân Brazil cũng như người nước ngoài. "Brazil đã ban hành những luật lệ rất chặt chẽ để bảo vệ trẻ em, nhưng những gì chúng ta cần làm là khiến cho công dân có trách nhiệm hơn và đảm bảo rằng họ nhận thức được đây là một hành vi phạm tội", Werneck nhấn mạnh.

Trong khi đó, Rodriguez tiết lộ nạn khai thác tình dục trẻ em ở Fortaleza đã mang lại lợi nhuận rất lớn cho đường dây sự liên kết kiểu "mafia" giữa các tài xế taxi, chủ khách sạn và chủ quán bar cùng một số cảnh sát. "Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa cho những tình huống đặc biệt”, Rodriguez khẳng định.


CT (Aljazeera)



Biểu tình phản đối World Cup thành bạo động
Biểu tình phản đối World Cup thành bạo động

Cuộc biểu tình phản đối tổ chức World Cup tại thành phố Sao Paulo của Brazil đã bùng phát thành bạo động khi những người tham gia biểu tình có những hành động quá khích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN