WHO kêu gọi hiến máu nhiều hơn nữa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi nhiều người hiến máu hơn nữa nhân Ngày hiến máu thế giới 14/6 hàng năm.

 

Một người tình nguyện hiến máu tại Ôxtrâylia. Ảnh: Internet

 

Trong một tuyên bố, WHO nói: “Mỗi năm, hàng triệu người phụ thuộc vào lòng tốt của người hiến máu. Nhưng tỷ lệ hiến máu vẫn thay đổi liên tục và nhu cầu về máu cũng như các chế phẩm máu ngày càng tăng trên toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều người hơn nữa phải tiên phong tự nguyện hiến máu thường xuyên”.

 

Theo tiến sĩ Neelam Dhingra, điều phối viên an toàn truyền máu của WHO, nói, nhu cầu về máu và chế phẩm máu trong điều trị bệnh đang vượt quá mức cầu. Trong khi đó, một số loại chế phẩm máu như tiểu huyết cầu dùng để chữa trị cho bệnh nhân ung thư chỉ lưu giữ được trong 5 ngày.

 

Theo WHO, thế giới ghi nhận 92 triệu lượt hiến máu hàng năm, phần lớn là trên tinh thần tự nguyện, không được trả tiền. Nhưng trong số này, 30 triệu người chỉ hiến máu một lần duy nhất. Ông Dhingra nói: “Chúng ta cần khuyến khích những người này quay trở lại và thường xuyên hiến máu. Mỗi lần hiến máu chỉ khoảng 450 ml và nếu có nhiều người tình nguyện hiến máu thường xuyên hơn nữa, chúng ta có thể đảm bảo nguồn máu và mức độ an toàn của máu”.

 

 

Thùy Dương

Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc
Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Chiều 10/6, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức “Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2012” tại Cung văn hóa Hữu nghị (Hà Nội) với sự tham gia của 100 người hiến máu tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc và hàng chục tình nguyện viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN