Whitney Houston được truy tặng giải “Biểu tượng toàn cầu”

Nữ danh ca và diễn viên Mỹ nổi tiếng Whitney Houston (ảnh), người đã qua đời hồi tháng 2 vừa qua ở tuổi 48, được truy tặng giải thưởng đặc biệt của kênh truyền hình âm nhạc MTV châu Âu (MTV Europe Music Awards) mang tên "Biểu tượng toàn cầu" (Global Icon) do đóng góp của diva lừng danh này cho sự phát triển nhạc Pop.


 

Sinh tại Newark, bang New Jersey, Mỹ, Whitney Houston từng biểu diễn lần đầu tiên trong dàn đồng ca nhà thờ vào năm 11 tuổi. Cô là một trong những ca sỹ nhạc Pop và R&B thành công và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Houston cũng được sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là người phụ nữ hoạt động nghệ thuật giành được nhiều giải thưởng nhất (415 giải thưởng khác nhau). Diva này đã giành được hầu hết các giải thưởng âm nhạc danh giá, là chủ nhân của 6 giải Grammy, 30 giải Billboard, 22 giải Âm nhạc Mỹ (AMA) và còn sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc khác như: Album của năm, Thu âm của năm, Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất...


Giải thưởng "Biểu tượng toàn cầu" được trao từ năm 2010, với những người đoạt giải trước đó là các ban nhạc huyền thoại Queen và Bon Jovi.


Lễ trao giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu diễn ra vào đêm 11/11 tại thành phố Frankfurt (Đức) với siêu mẫu thế giới Heidi Klum trong vai trò người dẫn chương trình, đã thu hút hàng triệu người hâm mộ tại 160 nước trên thế giới.


Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu gồm 16 hạng mục đề cử được trao từ năm 1994 và do khán thính giả kênh truyền hình MTV châu Âu bình chọn. Lễ trao giải hàng năm diễn ra lần lượt tại một trong những thành phố lớn của châu Âu. Năm nay là lần thứ hai thành phố Frankfurt được vinh dự là "chủ nhà" của lễ trao giải âm nhạc MTV châu Âu.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN