Warsaw và Budapest xung đột với Brussels về lệnh cấm ngũ cốc từ Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/4 tuyên bố các hành động đơn phương liên quan đến thương mại của từng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là không thể chấp nhận được.

Chú thích ảnh
Tàu MV Brave Commander chở 30 tấn lúa mì của Ukraine cập cảng của Djibouti ngày 30/8/2022, trong hành trình cung cấp sản phẩm nông nghiệp này cho nước láng giềng Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra nhằm chỉ trích việc Ba Lan và Hungary đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu một số nông sản từ Ukraine.

EC đã yêu cầu Warsaw và Budapest thông báo cho Brussels kế hoạch cấm nhập khẩu ngũ cốc và các nông sản khác từ Ukraine. Theo EC, các quốc gia thành viên EU cần phối hợp với các cơ quan của EU khi đưa ra quyết định như vậy, đồng thời EC cũng lưu ý rằng các vấn đề thương mại thuộc thẩm quyền của cơ quan này.

Kể từ khi xung đột nổ ra và các cảng bên bờ Biển Đen bị phong tỏa, ngũ cốc từ Ukraine được vận chuyển bằng đường bộ qua Ba Lan cũng như các quốc gia láng giềng khác của Ukraine trong EU và đã tràn ngập thị trường các quốc gia trung chuyển này. Nông dân Ba Lan từ mùa Hè năm 2022 đã cảnh báo rằng nông sản giá rẻ từ Ukraine khiến họ không thể cạnh tranh.

Warsaw hôm 15/4 đã tuyên bố cấm nhập khẩu ngũ cốc và hàng chục mặt hàng nông sản khác của Ukraine cho đến hết ngày 30/6. Ngay sau đó, Budapest cũng áp đặt lệnh cấm tương tự.

Trong một diễn biến có liên quan, theo hãng tin Ukrinform của Ukraine, Bộ trưởng Lương thực và Chính sách Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi và Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy đã thảo luận về tình hình xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sang Hungary.

Ông Solskyi nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán trong nỗ lực đạt được thỏa thuận về xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine và không thể chấp nhận các quyết định đơn phương. Trong khi đó, ông Nagy cho biết quá trình vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sẽ tiếp tục. Hai bên nhất trí tổ chức tham vấn và gặp lại nhau trong thời gian tới.

Ngọc Long - Mạnh Hùng (TTXVN)
LHQ quan ngại về việc thực thi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen
LHQ quan ngại về việc thực thi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Ngày 14/4, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, cho biết Tổng thư ký Guterres đã gửi thư cho Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại về việc thực thi thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN