Vương quốc Anh sẽ tan rã trong 10 năm?

Theo kết quả khảo sát chung của BBC và ComRes, phần lớn người dân Anh cho rằng "xứ sở sương mù" sẽ tan rã trong vòng 1 thập kỷ.

Thật bất ngờ khi rất nhiều người dân Anh tin rằng đất nước của họ sẽ tan rã trong 10 năm tới.

Niềm tin này của người Anh căn cứ vào những áp lực đòi ở lại châu Âu từ những nhóm theo chủ nghĩa dân tộc như Đảng Dân tộc Scotland (SNP) đang ngày càng gia tăng. Họ chỉ ra rằng nếu Anh thực sự rời EU, các xứ thuộc Anh sẽ dần tách ra khỏi nơi trong 10 năm tới không còn là Vương quốc Anh thống nhất nữa.

Theo kết quả khảo sát được công bố ngày 15/7, 53% người dân cho rằng Vương quốc Anh sẽ tan rã trong vòng 10 năm tới, 72% trong tổng số 1.000 người được hỏi tin rằng các chính trị gia sẽ không thực hiện được Brexit suôn sẻ. 52% người tin rằng các quan chức không đáng tin cậy. Hơn một nửa dân Anh tin rằng làn sóng di cư sẽ giảm sau khi Anh “ly hôn” EU. Trong khi đó, 47% người nghĩ rằng nền kinh tế nước Anh sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn trong vòng 2 năm tới, 66% người tin rằng ở lại thị trường EU quan trọng hơn việc hạn chế làn sóng lao động nhập cư.

Câu hỏi liệu Brexit có thực sự diễn ra, bất chấp kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 vừa qua, vẫn là chủ đề tranh luận nóng bỏng.

Ngày 11/7, 1.000 luật sư đã ký vào thư kiến nghị rằng kết quả cuộc trưng cầu dựa vào “sự hiểu sai thực tế và những lời hứa không thể được thực hiện”. Họ lập luận rằng kết quả chỉ đơn thuần là ý kiến tư vấn và các nhà lập pháp nên có một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội trước khi bất cứ nhà lãnh đạo Anh nào có quyết định để kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon – thủ tục “ly dị” EU chính thức.

Thư kiến nghị viết: “Cuộc trưng cầu dân ý đã không đặt ngưỡng cần thiết để rời EU, thường được áp dụng trong các cuộc trưng cầu quan trọng của quốc gia, ví dụ như 60% những người có quyền biểu quyết, hay 40% cử tri. Điều này có lẽ là bởi kết quả chỉ mang tính tư vấn”.

Hạnh Nhân (Theo RT)
Anh chưa quyết định khi nào kích hoạt Điều 50
Anh chưa quyết định khi nào kích hoạt Điều 50

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Hammond thẳng thừng bác bỏ khả năng huy động ngân sách khẩn cấp, đồng thời cho biết Anh chưa quyết định thời điểm kích hoạt Điều khoản 50 để bắt đầu tiến trình chính thức rời EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN