Vừa phóng xong tên lửa, Triều Tiên tuyên bố khởi đầu chiến dịch Thái Bình Dương

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 1/9 ra tuyên bố vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này đã đánh dấu mốc cho khởi đầu của một chiến dịch quân sự tại Thái Bình Dương.

Quân đội nhân dân Triều Tiên tham gia cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Sputnik

Theo thông điệp được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA truyền tải, Bộ Ngoại giao nước này đã bác bỏ đánh giá của Liên Hợp Quốc rằng vụ phóng tên lửa ngày 29/8 qua lãnh thổ miền bắc Nhật Bản làm suy yếu an ninh khu vực.

Triều Tiên phản đối chỉ trích của Liên Hợp Quốc bởi cho rằng điều này vi phạm quyền của Bình Nhưỡng phòng vệ trước Mỹ và Hàn Quốc. Triều Tiên đồng thời cho biết sẽ phóng thêm nhiều tên lửa ra Thái Bình Dương.

Ngày 29/8, Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung bay qua lãnh thổ miền Bắc Nhật Bản. Động thái này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Từ ngày 21/8 đến 31/8, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Người bảo vệ Tự do Ulchi, sự kiện Triều Tiên luôn bày tỏ phản đối và coi là động thái khiêu khích.

Đài BBC (Anh) đưa tin Nga và Trung Quốc coi các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng trong khu vực đồng thời kêu gọi những bên liên quan tiến hành đàm phán.


Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh Theresa May vào ngày 30/8 đã tới thăm Nhật Bản, tại đây bà kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép lên Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 1/9, quan chức quốc phòng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức hội nghị trực tuyến, qua đó nhất trí tăng cường hợp tác để phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Triều Tiên in tem có chữ tiếng Anh ăn mừng phóng tên lửa Hwasong-14
Triều Tiên in tem có chữ tiếng Anh ăn mừng phóng tên lửa Hwasong-14

CHDCND Triều Tiên đã tung ra các con tem đặc biệt để kỷ niệm sự kiện nước này phóng thành công tên lửa liên lục địa Hwasong-14.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN