Vừa nhậm chức Tổng thống, ông Trump mời Thủ tướng Israel thăm Nhà Trắng

Ngày 22/1, Nhà Trắng thông báo tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngỏ lời mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm Washington vào đầu tháng hai tới.

Ông Trump trong cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu tại New York tháng 9/2016. Ảnh: Times of Israel

Theo đó, sau khi chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Trump đã điện đàm cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu bàn luận về tầm quan trọng của việc thắt chặt mối quan hệ Washington- Tel Aviv đồng thời nhấn mạnh về “cam kết chưa từng có tiền lệ với an ninh của Israel”.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump cũng khẳng định rằng hòa bình giữa Israel và Palestine có thể đạt được qua các cuộc đàm phán giữa hai bên nhưng Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ cùng Israel để tiến tới mục tiêu này.

Quan hệ giữa Israel và nước Mỹ dưới thời Tổng thống thứ 44 Barack Obama đã chuyển biến xấu đi sau khi Washington ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu tái định cư.

Tuy nhiên, trong thông báo trên của Nhà Trắng không hề đề cập đến vấn đề được quan tâm hiện nay là ông Trump có chủ ý chuyển đại sứ quán tại Irael từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Năm 1995, quốc hội Mỹ đã thông qua luật coi Jerusalem là thủ đô của Israel. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao Mỹ cho biết chính sách ngoại giao của Washington trên thực tế vẫn "ngả theo" Liên hợp quốc và các nước lớn khác không coi Jerusalem là thủ đô của Israel.

Hà Linh (Theo Reuters)
Ông Trump vừa nhậm chức, Israel chốt xây ồ ạt nhà định cư ở Đông Jerusalem
Ông Trump vừa nhậm chức, Israel chốt xây ồ ạt nhà định cư ở Đông Jerusalem

Ngày 22/1, Hội đồng thành phố Jerusalem của Israel đã phê chuẩn cho phép xây dựng hơn 560 căn hộ tại 3 khu định cư ở Đông Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN