Vừa lên tiếng đuổi quân Mỹ, ông Duterte vội chữa lời

Ba ngày sau khi tuyên bố các lực lượng đặc biệt của Mỹ phải rời khỏi Mindanao, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại đăng đàn đính chính.


Ông Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

Phát biểu tại doanh trại quân đội khi tới thăm Bulacan hôm 15/9, ông Duterte cho biết mình chưa từng nói (quân Mỹ) “phải ra đi”, đồng thời chua thêm rằng: “một ngày nào đó, tôi có thể quyết định ‘anh (quân Mỹ) rút trước’ để mang đến cho chúng tôi không gian đàm phán”.

 

Trong khi đó, theo tờ Rappler, khi phát biểu tại lễ nhậm chức của các quan chức mới được bổ nhiệm ở Phủ Tổng thống hôm 12/9, ông Duterte đã nhắc đi nhắc lại rằng các lực lượng đặc biệt của Mỹ phải rời khỏi Mindanao bởi sự có mặt của họ ở đó sẽ làm tình hình thêm căng thẳng và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người da trắng ở đó.

 

Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 15/9, ông Duterte sửa lại rằng sự hiện diện của quân Mỹ sẽ khiến tiến trình hòa bình ở Mindanao khó tiến triển bởi các phiến quân Hồi giáo Moro vẫn nghĩ rằng người Mỹ đứng sau mọi hành động của Chính phủ Philippines còn họ thì lại chống Mỹ quyết liệt mà nguyên nhân bắt nguồn những hành vi lạm dụng và bạo lực của quân Mỹ khi trấn áp phiến quân Moro trong thế kỷ 20.

 

Hòa bình ở Mindanao là một trong những lời hứa lớn của ông Duterte khi tranh cử Tổng thống Philippines. Hôm 15/9, ông Duterte cho hay ngay sau bầu cử đã cử con trai tới chuyển thông điệp muốn đàm phán hòa bình với phiến quân Moro, nhưng họ nói khi người Mỹ còn đứng sau Chính phủ Philippines, họ sẽ không tham gia.

Hoàng Hà
Cáo buộc ông Duterte "dội bom" lên chính trường Philippines
Cáo buộc ông Duterte "dội bom" lên chính trường Philippines

Chính trường Philippines hôm 15/9 đã nổ tung với sự xuất hiện của cáo buộc rằng ông Duterte từng ra lệnh đánh bom một nhà thờ Hồi giáo vào năm 1993 khi làm Thị trưởng Thành phố Davao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN