Vụ xả súng tại Brussels (Bỉ): Pháp buộc tội hai người liên quan đến vụ tấn công

Ngày 24/10, các công tố viên chống khủng bố của Pháp cho biết một thẩm phán ở Paris đã buộc tội hai người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ xả súng khiến hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển thiệt mạng tại Brussels (Bỉ) vào tuần trước.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Brussels, Bỉ, ngày 17/10/2023. Ảnh: Anadolu Agency/ TTXVN

Ngày 16/10 vừa qua, đối tượng Abdesalem Lassoued, 45 tuổi, người Tunisia bị cực đoan hóa đã nổ súng bắn chết hai cổ động viên trước trận đấu bóng đá quốc tế Bỉ - Thụy Điển. Trong video đăng tải trên các mạng xã hội ngay sau khi gây án, Lassoued tự nhận thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và đã gây ra vụ xả súng. Cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng trong cuộc truy lùng sau đó.

Các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra về âm mưu khủng bố sau khi nhận được thông tin vụ án từ cơ quan tư pháp Bỉ. Theo Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp, ngày 23/10, một thẩm phán ở Paris đã buộc tội hai người đàn ông thành lập nhóm tội phạm khủng bố và đồng lõa trong vụ giết người liên quan đến âm mưu khủng bố. Các đối tượng này hiện đang bị giam giữ.

Các công tố viên nêu rõ cuộc điều tra về 2 nghi phạm sống ở khu vực Paris này đang tập trung vào xác định mối liên hệ của họ với Lassoued. Luật sư Souleymen Rakrouki cho biết một nghi phạm đã sống ở Pháp gần 20 năm và phủ nhận các cáo buộc. Nghi phạm khẳng định đối tượng tấn công là một người bạn lâu năm và không có bất kỳ dấu hiệu cực đoan nào.

Hai nghi phạm này nằm trong số 4 người bị bắt vào tuần trước trong khuôn khổ cuộc điều tra về những đối tượng có thể là đồng phạm của Lassoued. Cảnh sát đã thả hai người còn lại.

Vụ xả súng đã làm dấy lên cuộc tranh luận ở Bỉ về các sai sót tư pháp và hành chính, đặc biệt là các cơ quan nhập cư, trong việc theo dõi những người bị cực đoan hóa. Lassoued từng trốn thoát khỏi một nhà tù ở Tunisia, nơi đối tượng đang thụ án lâu dài. Tuy nhiên, chính quyền Bỉ đã không đáp ứng yêu cầu dẫn độ của giới chức Tunisia vào tháng 8/2022. Các tài liệu chính thức cho thấy Lassoued đã nộp đơn xin tị nạn ở Na Uy, Thụy Điển, Italy, Bỉ. Đối tượng đã ở lại Bỉ bất hợp pháp sau khi bị từ chối xin tị nạn vào năm 2020. Hồi tháng 3/2021, Bỉ đã có lệnh trục xuất Lassoued nhưng không thi hành án.

Luyến Viên (TTXVN)
Vụ xả súng tại Brussels: Bộ trưởng Tư pháp Bỉ từ chức
Vụ xả súng tại Brussels: Bộ trưởng Tư pháp Bỉ từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 23/10, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Vincent Van Quickenborne đã từ chức và nhận trách nhiệm về những sai sót liên quan đến vụ xả súng làm 3 người thương vong ở thủ đô Brussels cách đây khoảng 1 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN