Vụ thảm sát tại Afghanistan xảy ra trong hai đợt

Sĩ quan Mỹ bị cáo buộc giết hại 17 thường dân Ápganixtan được cho là đã tiến hành vụ thảm sát trong hai giai đoạn cách biệt. Anh ta đã trở về doanh trại sau vụ bắn giết đầu tiên, rồi lại đi ra và xả súng một lần nữa.

Trung sĩ Robert Bales (trái) có thể lĩnh án tử hình vì các tội danh giết người có chủ ý. Ảnh Internet.


Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 25/3 đã cho biết, những thông tin trên nhưng không cung cấp thêm chi tiết về cuộc điều tra vụ thảm sát ngày 11/3 tại Kandahar, miền nam Ápganixtan. Tuy vậy, những điểm tiết lộ mới này đã cho thấy khoảng thời gian kéo dài hơn của chuỗi hành động giết người.

Nghi can duy nhất của vụ thảm sát, Robert Bales hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quân sự Leavenworth ở Kansas (Mỹ) và đã bị cáo buộc 17 tội danh giết người có chủ ý, bao gồm 8 người lớn và 9 trẻ em. Bales cũng bị buộc 6 tội danh về tấn công và âm mưu giết người liên quan đến hành động tấn công 2 người lớn và 4 trẻ em khác.

Bản buộc tội cáo buộc Bales ra khỏi doanh trại vào lúc tờ mờ sáng và xả súng vào các thường dân tại ít nhất 2 ngôi làng thuộc quận Panjwai, tỉnh Kandahar. NATO và giới chức Afghanistan đưa ra con số người dân làng bị giết hại trong vụ thảm sát là 16, với 9 em nhỏ và 7 người lớn, nhưng hiện chưa rõ vì sao Bales lại bị cáo buộc 17 tội danh giết người.


T.H

Vụ lính Mỹ thảm sát dân thường Ápganixtan: Thủ phạm có thể bị tử hình?

Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 23/3 cho biết, Robert Bales, binh sĩ Mỹ đã xả súng giết chết 17 dân thường Ápganixtan hôm 11/3 vừa qua, sẽ bị cáo buộc 6 tội danh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN