Vụ tấn công Đại sứ quán Trung Quốc là “hành động khủng bố”

Vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan được Phó Thủ tướng Kyrgyzstan thông báo “một hành động khủng bố”.

Người dân Kyrgyzstan tập trung tại hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 30/8, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Kyrgyzstan dẫn lời Phó Thủ tướng nước này Janysh Razakov mô tả vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan cùng ngày làm kẻ tấn công bỏ mạng và 5 người khác bị thương, là “một hành động khủng bố”.

Tân hoa xã cho biết trong 5 người bị thương, có 2 nhân viên an ninh và 3 công dân Kyrgyz làm việc tại đại sứ quán.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh lên án vụ tấn công và hối thúc giới chức Kyrgyzstan “nhanh chóng điều tra và xác định tình hình thực sự đằng sau vụ tấn công này”. Người phát ngôn này cũng cho biết hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc lên án vụ tấn công Đại sứ quán tại Kyrgyzstan
Trung Quốc lên án vụ tấn công Đại sứ quán tại Kyrgyzstan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/8 đã lên án vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào Đại sứ quán nước này tại Kyrgyzstan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN