Vụ sập mỏ than tại Trung Quốc: Xác nhận toàn bộ 47 người mất tích đã thiệt mạng

Ngày 21/6, giới chức khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, chính thức thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn 47 người mất tích trong vụ sập hầm mỏ ở thị trấn Minh A Lạp Thiện trung tuần tháng 2 vừa qua và xác nhận tất cả những người này đã thiệt mạng. Như vậy, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa hầm mỏ này là 53 người.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập mỏ than ở thị trấn Minh A Lạp Thiện, phía Bắc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, ngày 23/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/2 tại khu mỏ lộ thiên do Công ty than Xinjing quản lý, khiến 6 người thiệt mạng và 47 người mất tích. Gần 1.000 người cùng nhiều phương tiện, máy móc đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Khu tự trị Nội Mông là một trong những khu vực sản xuất than lớn nhất của Trung Quốc. Các vụ tai nạn hầm mỏ từng xảy ra tại nước này. Gần đây nhất, tháng 12/2022, một mỏ vàng dưới lòng đất tại Tân Cương, Tây Bắc nước này, đã bị sập khi có khoảng 40 công nhân đang làm việc. Năm 2021, một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây bị ngập lụt làm 2 thợ mỏ thiệt mạng, 20 người khác được cứu.

Lan Phương (TTXVN)
Sập mỏ than tại Ấn Độ, ít nhất 3 người thiệt mạng
Sập mỏ than tại Ấn Độ, ít nhất 3 người thiệt mạng

Ngày 9/6, một mỏ than ở bang Jharkhand (miền Đông Ấn Độ) đã bất ngờ bị sập, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN