Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ: Nỗ lực giải cứu bước sang ngày thứ 4

Theo thông tin mới nhất do cơ quan chức năng Ấn Độ cung cấp ngày 15/11, lực lượng cứu hộ đã chuyển thuốc men, cùng với thực phẩm và bơm khí oxy xuống khu vực trú ngụ của 40 công nhân mắc kẹt trong vụ sập đường hầm xảy ra ngày 12/11.

Chú thích ảnh
Công tác cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ sập đường hầm ở bang Uttarakhand, Ấn Độ ngày 13/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chia sẻ với báo giới, sĩ quan cảnh sát Prashant Kumar khẳng định lực lượng chức năng vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên với 40 công nhân nói trên. Tuy nhiên hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của mọi người. Sĩ quan Kumar cho biết các nhóm cứu hộ đã di dời những mảnh vỡ từ phần mái trần đường hầm bị sập và có hai công nhân đã bị thương trong quá trình này.

Về nỗ lực giải cứu, cảnh sát trưởng bang Uttarakhand Ashok Kumar cho biết tốc độ khoan đang diễn ra chậm vì một số nguyên nhân tự nhiên song ông khẳng định những nỗ lực đang được thực hiện với tốc độ nhanh nhất có thể.

Ông Ashok Kumar cho biết lực lượng không quân cũng đã tham gia công tác giải cứu, hi vọng tốc độ giải cứu sẽ được đẩy nhanh hơn nữa. Những bức ảnh do đội cứu hộ công bố ngay sau vụ sập cho thấy những đống gạch vụn khổng lồ chặn ngang đường hầm rộng, với những thanh kim loại xoắn từ mái nhà chọc xuống phía trước các tấm bê tông.

Hiện các kỹ sư đang sử dụng máy móc hạng nặng để đưa một ống thép rộng 90 cm xuyên qua đống đổ nát, đủ rộng để những người bị mắc kẹt có thể chui qua. Ông Kumar bày tỏ tin tưởng sẽ giải cứu tất cả công nhân mắc kẹt.

Đây là đường hầm dài 4,5 km đang được xây dựng giữa Silkyara và Dandalgaon để kết nối hai ngôi đền Hindu linh thiêng nhất là Uttarkashi và Yamunotri. Đường hầm này là một phần của dự án xây dựng đường bộ Char Dham nhằm cải thiện kết nối đến một số đền thờ Hindu nổi tiếng nhất ở Ấn Độ, cũng như các khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Lan Phương (TTXVN)
Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ: Huy động máy móc hạng nặng giải cứu công nhân mắc kẹt
Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ: Huy động máy móc hạng nặng giải cứu công nhân mắc kẹt

Ngày 14/11, máy móc hạng nặng đã tiến hành khoan để cố định một ống thép rộng nhằm tạo lối thoát hiểm cho 40 công nhân Ấn Độ mắc kẹt trong vụ sập công trình xây dựng đường hầm cao tốc cách đây 2 ngày tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN