Vụ rơi máy bay MH17: 100 đối tượng đang bị điều tra

Ngày 28/9, nhóm điều tra vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi năm 2014 cho biết nhóm này đang điều tra 100 người bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào chiếc máy bay này ở miền Đông Ukraine.

Mảnh vỡ máy bay MH17 tại khu vực gần làng Grabove, Donetsk, Ukraine ngày 20/7/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các công tố viên Hà Lan, cuộc điều tra chung "đã xác định khoảng 100 người có thể liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17 hoặc liên quan đến việc vận chuyển hệ thống tên lửa Buk". Trưởng nhóm điều tra Fred Westerbeke nói rằng những người trên được cho là đã đóng một "vai trò tích cực" trong việc vận chuyển hệ thống tên lửa Buk vốn được sử dụng để bắn hạ máy bay MH17 đang trên lộ trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia).

Tuy nhiên, nhóm điều tra không công bố danh tính của bất kỳ người nào trong số trên. Theo các công tố viên, hiện cũng chưa rõ liệu những tay súng đã nhận được mệnh lệnh phóng tên lửa Buk hay là những tay súng này đã hành động một cách độc lập.

TTXVN/Tin Tức
Kết quả điều tra: Tên lửa Nga bắn rơi MH17
Kết quả điều tra: Tên lửa Nga bắn rơi MH17

Ngày 28/9, Nhóm Điều tra chung do Hà Lan dẫn đầu tuyên bố rằng hệ thống tên lửa Buk vốn bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines năm 2014 đã được chuyển từ Nga vào miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN