Vụ QZ8501: Mở rộng tìm kiếm trên bộ, Mỹ cử tàu khu trục trợ giúp

Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 bị mất tích đã sang ngày thứ 3, với việc chính quyền Indonesia cho mở rộng tìm kiếm trên bộ, kêu gọi sự giúp đỡ từ nước ngoài.

Ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia cho biết: Khu vực tìm kiếm sẽ được mở rộng trên bộ, kéo từ quần đảo Sumatra đến eo Borneo. Đây là diễn biến mới, vì trước đó các nỗ lực chủ yếu tập trung ở vùng biển Java.

Lực lượng cứu hộ tham gia chiến dịch tìm kiếm QZ8501. Ảnh: AFP


Indonesia cũng cho biết, chiến dịch tìm kiếm bằng máy bay với các đội cứu hộ của Indonesia, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Australia tiếp tục được thực hiện ở vùng biển Java trong sáng ngày hôm nay (30/12). Hơn 1.100 nhân viên đã được huy động cho việc tìm kiếm, nhưng chưa tìm được manh mối, dấu vết, mảnh vỡ của chiếc QZ8501. Trước đó, ông Soelistyo có nói rằng nhiều khả năng máy bay đã nằm dưới đáy biển.

Ông Soelistyo cho biết, Indonesia hiện không có được các công cụ, phương tiện cần thiết cho chiến dịch tìm kiếm, ví dụ như các thiết bị lặn sâu. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận thông tin, Jakarta đã gửi yêu cầu trợ giúp qua đường ngoại giao, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng, tàu khu trục USS Sampson đang trên đường tới vùng biển Java để trợ giúp. Trung Quốc cũng nói rằng sẽ cử máy bay và tàu chiến tham gia các nỗ lực tìm kiếm.


Hoài Thanh (Theo Straitstimes)
Máy bay AirAsia nằm dưới đáy biển?
Máy bay AirAsia nằm dưới đáy biển?

Giám đốc Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia ngày 29/12 cho biết chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không giá rẻ AirAsia có thể đã nằm dưới đáy biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN