Vụ nổ súng tại Thái Lan: Bắt giữ 3 người nghi bán súng đạn cho nghi phạm

Cảnh sát Thái Lan ngày 5/10 đã bắt giữ 3 người đàn ông bị cáo buộc bán súng và đạn cho nghi phạm thực hiện vụ xả súng gây thương vong tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok ngày 3/10 vừa qua.

Chú thích ảnh
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 3/10/2023. Ảnh: News Sky/TTXVN

Theo hãng tin AFP,  cảnh sát tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan, đã bắt 2 đối tượng là cha và con trai bị nghi bán một khẩu súng cho nghi phạm trong vụ tấn công trên. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà của hai đối tượng này để tìm thêm bằng chứng liên quan đến vụ án. Hai người này đã bị đưa tới Bangkok để thẩm vấn.

Cảnh sát sau đó bắt giữ người đàn ông thứ 3 ở Bangkok. Người này bị nghi bán đạn cho nghi phạm. Cảnh sát cho biết đối tượng này không quen biết 2 cha con bị bắt trước đó.

Vụ xả súng xảy ra chiều 3/10 khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Nghi phạm là một nam thiếu niên 14 tuổi, được cho là học sinh một trường tư ở Bangkok và nghiện trò chơi điện tử.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 5/10 cho biết tất cả các luật kiểm soát súng hiện hành sẽ được rà soát lại và sửa đổi nếu cần thiết để đảm bảo an toàn công cộng.

Cùng ngày, ông Anutin đã gặp Tổng giám đốc Cục Hành chính tỉnh (DPA) - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc cấp phép sử dụng súng tại Thái Lan - để thu thập thông tin về các luật hiện hành liên quan đến việc cá nhân sở hữu súng và nhiều loại vũ khí, bao gồm súng bắn đạn cao su (blank gun), súng hơi dạng nhẹ (BB gun) và súng đồ chơi có thể gây sát thương sau khi được cải tiến.

Phó Thủ tướng Anutin cho biết ông đã chỉ thị người đứng đầu DPA xem xét tất cả các luật liên quan và nếu cần thiết sẽ thực hiện các sửa đổi phù hợp với chính sách của Thủ tướng nhằm hạn chế sử dụng súng.  

Bên cạnh đó, ông Anutin nêu rõ tất cả các trường bắn phải được kiểm soát chặt chẽ và trẻ vị thành niên không được phép tập bắn. Đối với môn thể thao bắn súng, súng được sử dụng phải nằm trong phạm vi trường bắn.

Đỗ Sinh - Thúc Anh (TTXVN)
Vụ nổ súng tại Thái Lan: Nghi phạm bị cáo buộc cố ý giết người và sở hữu vũ khí trái phép
Vụ nổ súng tại Thái Lan: Nghi phạm bị cáo buộc cố ý giết người và sở hữu vũ khí trái phép

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông sở tại ngày 4/10 đưa tin nhà chức trách Thái Lan đã đưa ra 5 cáo buộc hình sự, bao gồm cả tội giết người có chủ ý, đối với nam nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súng tại Trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok chiều 3/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN