Vụ nổ ở Bayern là hành động tấn công có chủ đích

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở Bayern (Đức) có thể chính là kẻ tấn công.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ ở Ansbach, ngày 25/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sáng 25/7, Bộ Nội vụ bang Bayern thông báo vụ nổ xảy ra tại thành phố Ansbach ở bang này đêm 24/7 nhiều khả năng là vụ tấn công bằng chất nổ. Theo các thông tin mới nhất, nạn nhân thiệt mạng có thể chính là kẻ tấn công, trong khi có ít nhất 10 người bị thương. 

Bộ Nội vụ bang Bayern cho biết đây là vụ nổ được sắp đặt và được thực hiện ngay lối vào một sự kiện âm nhạc ở Ansbach, nơi có khoảng 2.500 người tham dự. Hiện khu vực phố cổ ở Ansbach vẫn đang bị phong tỏa và người dân chưa thể trở về nhà. Buổi hòa nhạc ngoài trời bị hủy giữa chừng, trong khi tất cả khán giả và du khách phải rời khỏi khu vực tổ chức sự kiện.

Đây là vụ việc đau lòng thứ ba xảy ra ở bang Bayern và là thứ tư ở Đức chỉ trong một tuần qua. Trước đó tại Würzburg (thuộc bang Bayern), một đối tượng người Afghanistan, 17 tuổi, đã tấn công bằng rìu trên tàu khiến nhiều người bị thương, tiếp đó tại München là vụ xả súng làm 9 người thiệt mạng và gần đây nhất là vụ đối tượng 21 tuổi, một người tị nạn đến từ Syria, đã dùng dao tấn công ở Reutlingen (bang Baden-Württemberg), khiến một phụ nữ có thai thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Cảnh sát bắt giữ bạn của hung thủ xả súng ở Munich
Cảnh sát bắt giữ bạn của hung thủ xả súng ở Munich

Cảnh sát thành phố Munich ngày 24/7 đã bắt giữ đối tượng 16 tuổi, là bạn của hung thủ xả súng tại một trung tâm thương mại, làm 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN