Vụ máy bay Nga gặp nạn: Nhận dạng xong 45 người thiệt mạng

Thông báo của Nhóm tác chiến liên ngành đặc biệt của Nga đang tham gia khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay Nga Sukhoi Superjet-100 rơi tại Inđônêxia, cho biết, đến hết ngày 20/5, toàn bộ 45 người thiệt mạng đã được nhận dạngtừ ngày 23/5 tới, thi thể họ sẽ được trao cho thân nhân.

Trong tổng số 45 nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet-100 rơi tại Inđônêxia ngày 9/5 vừa qua trong khuôn khổ chuyến bay "chào hàng" tại sáu nước châu Á, có 14 nữ31 nam, trong đó có 35 người Inđônêxia10 người nước ngoài gồm 8 người Nga, một công dân Pháp gốc Việtmột công dân Mỹ.

Thân nhân của các hành khách trên máy bay Sukhoi Superjet-100 gặp nạn tại Inđônêxia. Ảnh: AFP/TTXVN.


 

Hiện tại, các chuyên gia InđônêxiaNga đang tiến hành phân tích một "hộp đen" của chiếc máy bay xấu số đã được tìm thấy, trong khi công việc tìm kiếm chiếc "hộp đen" thứ hai vẫn được tiếp tục tại khu vực núi Salak, huyện Bogor, tỉnh Tây Java, nơi máy bay rơi. Phía Ngaphía Inđônêxia đều cho rằng quá trình đưa ra kết luận cuối cùng về tai nạn xảy ra với chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 xấu số có thể kéo dài tới một năm.

TTXVN/ Tin Tức


Tìm thấy hộp đen của máy bay Nga gặp nạn
Tìm thấy hộp đen của máy bay Nga gặp nạn

Ngày 15/5, lực lượng đặc nhiệm Inđônêxia đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Sukhoi Super Jet 100 của Nga bị đâm vào ngọn núi lửa Salak, thuộc Tây Giava ở Inđônêxia tuần trước khiến toàn bộ 45 người trên máy bay thiệt mạng. Hộp đen sẽ giúp làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN