Vụ máy bay AirAsia mất tích: Tìm thấy thêm 7 thi thể

Theo hãng tin AFP (Pháp) ngày 2/1, lực lượng cứu hộ Indonesia đã thu hẹp khu vực tìm kiếm máy bay mất tích mang số hiệu QZ8501 của hãng AirAsia (Malaysia), sau khi đã trục vớt thêm 7 thi thể, cùng nhiều mảnh vỡ từ biển.


Lực lượng cứu hộ Indonesia chuyển thi thể nạn nhân mtừ Biển Java về Pangkalan Bun. Ảnh:THX/TTXVN


Dự kiến các điều tra viên của Pháp và Singapore sẽ tham gia vào cuộc tìm kiếm với các thiết bị dò tìm tín hiệu của hộp đen. Trước đó, ngày 31/12, người đứng đầu lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, Bambang Soelistyo, cho biết, chiến dịch tìm kiếm sẽ tập trung vào khu vực có diện tích 13.500 km2, với sự tham gia của 29 tàu và 17 máy bay. Chiến dịch lần này sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ chính là xác định vị trí thân máy bay và tìm kiếm hộp đen.

Chiếc máy bay Airbus A320-200, mang số hiệu QZ8501 của AirAsia, chở 162 hành khách và phi hành đoàn, đã rơi xuống biển Java, Indonesia, khi đang trên hành trình từ Surabaya đến Singapore, sáng 28/12. Các hành khách trên chuyến bay gồm 149 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Anh. Phi hành đoàn gồm 6 người Indonesia và 1 người Pháp. Đến thời điểm này tổng cộng có 16 thi thể đã được trục vớt.


TTXVN/Tin tức

Thời tiết thuận lợi để tìm kiếm máy bay QZ8501
Thời tiết thuận lợi để tìm kiếm máy bay QZ8501

Thời tiết đã có nắng, tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động tìm kiếm nạn nhân và xác định vị trí phần thân chìm của chiếc máy bay xấu số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN