Vũ khí hạng nặng xuất hiện tại Đông Ukraine

Ngày 18/8, Ủy ban giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine công bố báo cáo cho thấy có sự xuất hiện của các vũ khí hạng nặng vốn đang bị cấm theo lệnh ngừng bắn tại nhiều khu vực ở miền Đông Ukraine.

Vũ khí ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo SMM, một số lượng lớn các loại vũ khí đã biến mất khỏi các kho vũ khí do cơ quan này giám sát. Trong khi đó, SMM cũng nhận thấy các loại vũ khí vốn bị cấm theo lệnh ngừng bắn này thường xuyên xuất hiện gần hoặc ngay tại các vùng có dân cư sinh sống trong khu vực.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội chính phủ và phe đòi độc lập tại miền Đông Ukraine có dấu hiệu bùng phát trở lại sau khi các bên không thể tìm được tiếng nói chung trong các cuộc bầu cử địa phương ở Donetsk và Lugansk. Người phát ngôn quân đội chính phủ Ukraine Olexandr Motuzyanyk cho biết 3 nhân viên quốc phòng của Ukraine đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong các cuộc xung đột giữa hai bên xảy ra trong vài ngày qua.

Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra tại miền Đông Ukraine hồi tháng 4/2014, khoảng 9.500 người đã thiệt mạng trong khi 22.000 người bị thương. Tháng 2/2015, tại thủ đô Minsk (Belarus), chính phủ Ukraine và phe đòi độc lập đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong đó yêu cầu các bên phải rút mọi vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường và đưa về các kho cất giữ do OSCE giám sát.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Ukraine cân nhắc áp đặt thiết quân luật
Tổng thống Ukraine cân nhắc áp đặt thiết quân luật

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không loại trừ khả năng áp đặt thiết quân luật, cũng như một đợt huy động quân mới xung đột ở miền Đông tồi tệ thêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN