Vụ bắt giữ con tin ở Sydney: Những điều đã biết và chưa biết

Vụ bắt giữ con tin ở Sydney gần 10 giờ trước đây gây chấn động dư luận Australia. Dưới đây là những thông tin đã được xác nhận và và chưa được xác định:

1. Thông tin đã được làm rõ:

- Nhiều con tin đã bị một hoặc một số phần tử vũ trang bắt giữ tại quán cafe Lindt, thuộc khu vực Martin Place;.

- Vụ việc diễn ra vào lúc 9h45 sáng (giờ địa phương), sau khi một phụ nữ nhìn thấy một người mặc bộ đồ thể thao màu xanh, mang theo súng;

- Một số con tin bị ép giơ cờ Hồi giáo (cờ Đen Tiêu chuẩn) ra phía cửa kính. Chưa có mối liên hệ chính thức của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vụ bắt cóc con tin này;

- 5 con tin đã thoát ra khỏi quán cafe, 3 trong số đó là nhân viên của quán;

Một nhân viên của quán bật khóc khi thoát khỏi tay kẻ bắt cóc. Ảnh: AP


- Cảnh sát đã liên hệ trực tiếp với kẻ bắt giữ con tin; quá trình đàm phán đã được thúc đẩy. Hiện chưa có con tin nào bị giết hại, gặp nguy hiểm về tính mạng.

- Các đơn vị cảnh sát chiến thuật hiện vẫn được duy trì ở Martin Place;

2. Thông tin chưa được xác nhận:

- Danh tính kẻ bắt giữ con tin;

- Động cơ vụ bắt giữ;

- Yêu sách của kẻ bắt giữ con tin. Cảnh sát được lệnh không công bố thông tin này một cách công khai, vì sợ nguy hiểm đến tính mạng con tin;

- Chưa biết kẻ bắt giữ con tin có mang theo chất nổ hay không; y hành động một mình hay là có thêm đồng bọn;

- Số lượng con tin bị bắt giữ: Báo cáo lúc đầu cho biết có khoảng 8 - 50 con tin; nhưng cảnh sát nói rằng chỉ có dưới “30 khách và nhân viên” có mặt bên trong quán khi xảy ra vụ việc;

- 5 con tin thoát ra hiện chưa rõ là được phóng thích hay tự chạy thoát.


HT (Theo TheAustralia)

Con tin ở Sydney nhắn tin cho mẹ
Con tin ở Sydney nhắn tin cho mẹ

Trong suốt quá trình bị một tay súng cực đoan bắt giữ, mẹ của một con tin đã công bố đoạn tin nhắn được cho là của con trai bà gửi từ quán cà phê Lindt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN