Vợ ông Sarkozy lại mang bầu

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp đang mang thai đứa con thứ ba ở tuổi 44 và là “trái ngọt” thứ hai giữa bà và cựu tổng thống Nicolas Sarkozy.

 

Bà Bruni với cái bụng hơi lùm lùm khi cùng chồng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tháng 5. Ảnh Internet.

 

Tạp chí Closer của Pháp ngày 29/6 cho biết, vợ chồng ông Sarkozy lại đang chuẩn bị đón một thành viên nữa trong gia đình. Trước đó, có tin bà Bruni đã rơi vào tâm trạng buồn chán kể từ khi chồng thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5. 

 

Ông Sarkozy và vợ, cựu người mẫu Carla Bruni đã có với nhau một cô con gái hồi tháng 10/2011 và trở thành cặp vợ chồng tổng thống Pháp đầu tiên sinh con trong thời gian đang sống tại Điện Elysee.

 

Theo tờ Closer, các bác sĩ đang khuyên Bruni “nghỉ ngơi hoàn toàn” vì bà đã là một bà mẹ có tuổi khi mang bầu.

 

Dấu hiệu của lần mang thai thứ ba cũng lộ ra khi bà cùng ông Sarkozy rời Điện Elysee sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hollande.

 

Trước khi trở thành vợ cựu Tổng thống Sarkozy, Carla Bruni từng có quan hệ tình cảm với những ngôi sao ca nhạc như Mick Jagger (thành viên Rolling Stones) và Eric Clapton. Bà cũng đã có một cậu con trai 11 tuổi với giáo sư triết học Raphael Enthoven.

 

Trong khi đó, ông Sarkozy có hai con trai, Pierre 25 tuổi và Jean 23 tuổi từ cuộc hôn nhân đầu với bà Marie-Dominique Culioli trước họ ly dị vào năm 1996. Cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài đến năm 2007 giữa ông với bà Cecilia Ciganer-Albeniz cho chính trị gia này cậu con trai Louis 13 tuổi.

 

 

T.H

Ông Sarkozy buồn chán sau khi mãn nhiệm
Ông Sarkozy buồn chán sau khi mãn nhiệm

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tỏ ra buồn chán trong 3 tuần đi nghỉ cùng vợ con tại Marốc sau khi rời Điện Elysee. Ông đã liên tục gọi điện cho các chính trị gia ở Pháp vì nhớ chính trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN