Vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất, dập tắt tin đồn bất hòa

Vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju sau 4 tháng vắng bóng đã lại xuất hiện trước công chúng khi cùng ông tham dự buổi tiệc ăn mừng sự kiện phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vừa qua.

Vợ ông Kim Jong-un xuất hiện dập tắt tin đồn bất hòa với chồng.

Lần xuất hiện này của vị Phu nhân trẻ tuổi đã dập tắt tin đồn bất hòa với ông Kim Jong-un sau nhiều tháng vắng mặt. Trước đó, trong năm 2016, bà Ri Sol-ju cũng "mất tích" trong suốt 9 tháng liền. Với mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà Ri thường được chú ý vì mang theo những phụ kiện đắt tiền và túi xách thời trang.

Video lãnh đạo Triều Tiên cùng vợ tham gia tiệc ăn mừng (xem từ 00:20):


Theo tờ Dailymail, trước khi cùng vợ tham gia buổi tiệc ăn mừng, lãnh đạo Triều Tiên cũng đã đến xem một buổi trình diễn ca nhạc tổ chức vào tối 9/7, có sự tham gia của ban nhạc Moranbong – một nhóm nhạc nữ mà các thành viên được đích thân ông Kim Jong-un lựa chọn. Ngồi cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên có ông Jang Chang-ha - Chủ tịch Viện khoa học quốc phòng Triều Tiên, cơ quan nhận nhiệm vụ giám sát chương trình phát triển tên lửa nước này. Ông Jang Chang-ha cũng vừa được ông Kim Jong-un thăng cấp bậc sau lần phóng thử thành công tên lửa Hwasong-14, được cho là có thể vươn xa tới Alaska (Mỹ).

Ban nhạc nữ Moranbong.

Trong đoạn băng quay buổi biểu diễn ca nhạc trình chiếu trên kênh truyền hình Triều Tiên hôm 10/7, có thể thấy đám đông khán giả liên tục hò reo và vỗ tay cổ vũ cho ông Kim Jong-un.

Trước đó, ngày 4/7, Triều Tiên phóng một quả tên lửa và tuyên bố đã thử nghiệm thành công công nghệ đưa đầu đạn quay trở lại khí quyển. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc lại nhận định không thể xác nhận Triều Tiên đã đạt được đến trình độ công nghệ đó.

Ngồi cạnh ông là kỹ sư vũ khí Jang Chang-ha.

Ông Yi Wan-young – thành viên của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc - cho rằng quả tên lửa phóng ra tuần trước chỉ là một phiên bản được thay đổi của tên lửa tầm trung KN-17 được thử vào tháng 5 vừa qua. Cơ quan tình báo nước này cũng chưa phát hiện được bất kỳ hoạt động bất thường nào tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Trong khi đó, theo hai nhà ngoại giao Liên hợp quốc, Mỹ đã đề xuất một nghị quyết sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên sau động thái thử tên lửa của nước này.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Trung Quốc triển khai binh sĩ tới căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài
Trung Quốc triển khai binh sĩ tới căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài

Quân đội Trung Quốc đang triển khai binh sĩ tới Djibouti, nơi Bắc Kinh chính thức thiết lập căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên. Động thái này được đánh giá là nhằm tăng cường sự hiện diện trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN