Vỡ đập ở Braxin gây thiệt hại nghiêm trọng

 Các trận bão ở khu vực miền núi của bang Rio de Janeiro trong nhiều ngày qua đã làm vỡ một con đập, cướp đi sinh mạng của 10 người và buộc hơn 30.000 người phải đi sơ tán.

Giới chức địa phương Braxin cho biết con đập bị vỡ thuộc thành phố Campos, phía Bắc bang Rio de Janeiro, khiến nước sông Muriae tràn ra gây ngập lụt, phá hủy một đường cao tốc, tạo ra một hố rộng tới 20 mét trên đường và cô lập một số khu vực trong bang. Ước tính mực nước trong vùng bị ảnh hưởng có thể dâng cao 3,5-4 mét nữa, nhấn chìm nhiều nhà cửa. Hiện 4.000 người dân thành phố đã phải đi sơ tán. Quân đội Braxin đã được huy động điều xe tới hỗ trợ người dân di chuyển tới nơi an toàn.



Tuyến đường cao tốc BR-356, nối Belo Horizonte và Sao Joao da Barra, thuộc bang Rio de Janeiro bị phá huỷ nghiêm trọng sau khi nước lũ làm vỡ con đập gần đó. Ảnh: AFP/TTXVN



Các thành phố lân cận cũng chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt từ sông Muriae. Sáu thành phố trong bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thống kê cho biết đã có hai người thiệt mạng và khoảng 20.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa do nguy cơ ngập lụt, lở đất.

Tình hình còn nguy cấp hơn khi nhiều bang lân cận, như Minas Gerais và Espirito Santo, cũng đang chịu ảnh hưởng của các trận bão. Tại Minas Gerais, đã có 8 người thiệt mạng, 71 thành phố tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 9.000 người phải đi sơ tán. Tại Expiritô Xantô, 21 thành phố phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hơn 1.000 người phải di tản tới nơi an toàn.

- Ngày 5/1, Tổng thống Chilê Sebastian Pinera cho biết 6 lính cứu hỏa đã thiệt mạng, 4 người bị thương nặng trong khi đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng lan rộng ở miền Nam nước này.

Gần 50 vụ cháy rừng đã hoành hành ở miền Nam Chilê trong thời gian qua, phá hủy hàng trăm ngôi nhà, buộc hàng nghìn người phải đi sơ tán, gây thiệt hại hàng triệu USD cho ngành lâm nghiệp và du lịch của quốc gia Nam Mỹ này. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy rừng là do gió mạnh, nhiệt độ đột ngột tăng cao và tình trạng khô hanh nguy hiểm trong khu vực. Tuy nhiên, theo Tổng thống Pinêra, ngoài nguyên nhân trên, một số vụ cháy là do con người cố tình gây ra và nhà chức trách sẽ tiến hành điều tra xử lý nghiêm thủ phạm.

- Rạng sáng 5/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc số 73, phía Đông Nam bang Texas của Mỹ khi ít nhất 50 xe ôtô đâm liên hoàn nhau, làm hơn 50 người bị thương. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do lái xe mất tầm nhìn vì sương mù và khói từ các vụ cháy rừng mới đây ở bang miền Nam nước Mỹ này.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN