Virus SARS mới có thể lây từ người sang người

Xuất hiện lần đầu tiên vào giữa năm 2012, nhưng virus nCoV-EMC đã gây nên mối lo lắng lớn vì nó có độc tính mạnh hơn anh em họ của mình là virus gây bệnh SARS và tới này còn được cho là có thể lây từ người sang người.


Trong một phát biểu ngày 12/5, đưa ra tại Riyadh, thủ đô của Arập Xêút, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Keiji Fukuda cho biết tới nay vẫn chưa có chứng cứ cho thấy virus nCoV-EMC có khả năng lây truyền rộng trong cộng đồng. Nếu khả năng đó xuất hiện, e rằng đó là dấu hiệu xấu của đại dịch.


Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine họp báo về ca nhiễm virus SARS mới đầu tiên tại nước này. Ảnh: Internet.


Tuy nhiên, theo ông Keiji Fukuda, điều làm mọi người lo lắng nhất là sự xuất hiện của các ca bệnh nhiễm virus nCoV-EMC ở các cộng đồng khác nhau tại các quốc gia khác nhau và ngày càng có cơ sở ủng hộ giả thiết “trong bối cảnh tiếp xúc chặt chẽ, virus nCoV-EMC có thể lây từ người sang người”. Vì vậy, các nước cần phải đề cao cảnh giác.


Một chuyên gia y tế công cộng giấu tên cho biết cái gọi là “tiếp xúc chặt chẽ” là chung sống với người bệnh nhiễm virus nCoV-EMC trong thời gian dài ở môi trường đóng kín và nhỏ hẹp.


Virus nCoV-EMC còn gọi là chủng virus corona dạng vành, được phát hiện lần đầu tiên vào giữa năm 2012 và là anh em họ của virus gây bệnh SARS, vốn từng phát triển thành đại dịch kinh hoàng ở Đông Á cách đây 10 năm, gây ra cái chết cho gần 800 người. Cho nên, dân gian gọi nó là virus SARS mới.


Tuy thường lây lan qua những con đường tương tự các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm, nhưng không giống như SARS, virus nCoV-EMC có thể gây suy thận cấp, một triệu chứng hiếm gặp đối với các loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp khác.


Kể từ khi được phát hiện hồi tháng 9/2012 tới nay, thế giới đã có hơn 30 trường hợp nhiễm virus này tại các nước Arập Xêút, Jordan, Đức, Anhvà mới nhất là Pháp. Trong đó, 18 người đã tử vong và Arập Xêút là nước có nhiều người tử vong bởi virus nCoV-EMC nhất với 15 trường hợp trong số 24 trường hợp được phát hiện tại quốc gia này.


Thành Nam

Pháp xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm virút giống SARS
Pháp xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm virút giống SARS

Bộ Y tế Pháp ngày 12/5 đã xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm virút "corona" (CoV) gần giống với virút gây bệnh SARS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN