Vĩnh biệt người anh hùng của Apple

Cả thế giới sững sờ khi hay tin Steve Paul Jobs, cựu Tổng Giám đốc (CEO) đồng thời là nhà đồng sáng lập Tập đoàn Apple đã từ giã cõi đời ngày 5/10 ở tuổi 56. Thông báo của gia đình ông cho biết, Steve Jobs “đã ra đi yên bình trong vòng tay người thân” sau 7 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tuỵ.

Steve Jobs – Một huyền thoại đã ra đi. Ảnh: internet

Steve Jobs được xem như vị anh hùng của Apple sau khi đưa tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính 1997 - 1998 để trở thành doanh nghiệp lớn thứ 2 trong ngành công nghiệp sản xuất trên thế giới với các sản phẩm điện tử vô cùng ăn khách như như iPod, iPhone. Tuy nhiên, sự đột phá lớn nhất của Steve Jobs đối với ngành công nghệ phải kể đến iPad. Ông đã giúp thế giới định nghĩa lại khái niệm máy tính bảng và mở ra một thời kỳ mới "hậu PC".

Những đóng góp phi thường cho ngành công nghệ thông tin của Steve Jobs được ghi nhận bởi rất nhiều danh hiệu cao quý. Có thể kể ra: Huân chương quốc gia về công nghệ năm 1984; Người có quyền lực nhất trong giới kinh doanh do tạp chí Fortune bình chọn năm 2007; Doanh nhân được giới trẻ ngưỡng mộ nhiều nhất trong cuộc khảo sát tháng 8/2009 của Tổ chức thanh thiếu niên phi lợi nhuận Junior Achievement; Tổng Giám đốc điều hành của thập kỷ do tạp chí Fortune bình chọn năm 2009 và năm 2010 được Financial Times phong là nhân vật tiêu biểu của thời báo này trong năm.

Người hâm mộ viết lời tiếc thương Steve Jobs ở gần nhà ông ở Palo Alto, California (Mỹ). Ảnh: Internet


Tuy nhiên, bệnh tật không chừa ai, dù người đó là thiên tài hay vĩ nhân. Vấn đề sức khỏe của Steve Jobs chính thức được biết đến vào tháng 8/2004 khi ông bị thông báo mắc bệnh ung thư tuyến tụy và phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Từ đó, ông liên tục phải chống chọi với bệnh tật và phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật cũng như điều trị kéo dài. Tháng 8 vừa qua, Steve Jobs đã quyết định từ chức CEO của Apple. Walter Mossberg, một trong những cây viết có uy tín nhất trong giới công nghệ thông tin đánh giá: “Việc Steve Jobs thôi giữ chức CEO của Apple là sự kết thúc một kỷ nguyên phi thường, không chỉ đối với Apple mà của cả ngành công nghệ thế giới”.

Sự ra đi vĩnh viễn của Steve Jobs đã để lại tiếc nuối vô hạn cho nhiều người. Thông cáo của Apple viết: “Apple đã mất đi một thiên tài sáng tạo có tầm nhìn chiến lược, thế giới đã mất đi một con người đặc biệt. Steve Jobs đã để lại đằng sau công ty do ông sáng lập, tinh thần của ông sẽ là tinh thần bất diệt của Apple từ nay về sau”. Ban giám đốc Apple đánh giá: “Sự thông minh, niềm đam mê và năng lượng sáng tạo của Steve là nguồn gốc cho chúng tôi làm giàu, cải thiện đời sống. Thế giới dường như tươi đẹp hơn vì có Steve”. Trang web chính thức của Apple đã được thay bằng dòng chữ “Steve Jobs 1955-2011” cùng với các hình ảnh ấn tượng của ông.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá Steve Jobs là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và một trong những người khai sáng vĩ đại của nước Mỹ.
Các nhà lãnh đạo trong giới công nghệ cũng bày tỏ niềm thương tiếc thiên tài công nghệ này. CEO và là người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cho biết: “Tôi thực sự buồn khi hay tin Steve Jobs ra đi. Chúng tôi đã quen nhau gần 30 năm qua khi từng là đồng nghiệp, là đối thủ và là bạn trong hơn nửa cuộc đời. Thế giới hiếm khi chứng kiến được người có sức ảnh hưởng sâu sắc như Steve Jobs, những ảnh hưởng này sẽ tiếp tục có ý nghĩa cho nhiều thế hệ sau này”.

Steve Jobs sinh ngày 24/2/1955 ở vùng Palo Alto, bang California (Mỹ). Ông là một nhân vật xuất chúng, có tầm nhìn xa trông rộng và đóng góp to lớn cho việc thay đổi nền công nghệ thông tin thế giới. Steve Jobs đã đưa Apple từ một công ty bé nhỏ đặt tại garage của gia đình ông vào năm 1976 sau hơn 30 năm trở thành một thương hiệu lớn trên toàn cầu. Tháng 8 vừa qua, Apple đã chính thức vượt qua tập đoàn dầu khí khổng lồ Exxon Mobil để trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

Với CEO - người đồng sáng lập Google, Larry Page: “Steve Jobs là một người vĩ đại với những thành tựu phi thường và chói sáng”. Một nhà đồng sáng lập Google khác là Sergey Brin nhận xét: “Steve, niềm đam mê tuyệt vời của ông đã làm rung động tất cả những ai từng sử dụng sản phẩm Apple”.
Trên trang Facebook cá nhân, CEO và là người đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg viết: “Steve, cảm ơn ông với tư cách là một người thầy thông thái và một người bạn. Cảm ơn về những cái mà ông đã tạo ra khi nó có thể làm thay đổi thế giới”.

Choi Gee-sung, Giám đốc điều hành và là Phó Chủ tịch công ty Samsung Electronics của Hàn Quốc cho biết: “Steve Jobs đã mang lại những những thay đổi cách mạng to lớn trong ngành công nghệ thông tin và là một người kinh doanh vĩ đại. Tinh thần sáng tạo và những thành tựu xuất chúng của ông sẽ luôn được mọi người ghi nhớ”.

Ông Satoshi Miura, Chủ tịch Công ty Nippon Telegraph and Telephone Corp. của Nhật Bản cho biết: “Steve Jobs đã tạo ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghệ thông tin. Sức mạnh của ý chí ông ấy quả là phi thường”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN