Việt Nam tham gia diễn tập Gìn giữ hoà bình và Hành động mìn nhân đạo

Ngày 16/9, tại Trung tâm Huấn luyện Hòa bình và An ninh Indonesia, Sentul-Bogor đã diễn ra lễ khai mạc Diễn tập thực địa về hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) và Hành động mìn nhân đạo (HĐMNĐ) trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia (EWG) thuộc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội ASEAN và các quốc gia đối tác đối thoại (ADMM+).

Dự lễ khai mạc có đại diện Trưởng ADSOM+, đại diện Ban Thư ký ASEAN, các Đại sứ, Tùy viên quốc phòng cùng quan chức các nước tham gia diễn tập. Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia, Thượng tá Nguyễn Tuấn Đức tham dự lễ khai mạc và các hoạt động chính cùng đoàn Việt Nam.

Tham gia diễn tập gồm hơn 500 người, đến từ 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước ADMM+ gồm: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Asutralia và Nhật Bản.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia cuộc diễn tập gồm 33 cán bộ sỹ quan chia làm 2 đoàn: Đoàn tham gia Diễn tập về Gìn giữ hoà bình (GGHB) do Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam làm Trưởng đoàn và đoàn tham gia Diễn tập Hành động mìn nhân đạo (HĐMNĐ) do Đại tá Phạm Hữu Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đánh giá cao các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên ADMM+ trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động GGHB và HĐMNĐ.

Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên nhằm đóng góp hiệu quả hơn trong các sứ mệnh GGHB của Liên hợp quốc và xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; đồng thời đây cũng là một kênh hợp tác Quốc phòng có hiệu quả thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên trong ADMM+.

Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu nhấn mạnh mục đích của cuộc diễn tập này là tăng cường hợp tác giữa các quốc gia ADMM+ và là một trong những nỗ lực ngăn chặn chiến tranh và khắc phục những thảm họa có thể xảy ra do chiến tranh. Cuộc diễn tập có ý nghĩa chiến lược để cùng tìm kiếm điểm chung trong việc đối mặt với các vấn đề và thách thức chung có thể phá vỡ sự ổn định và an ninh trong khu vực.

Ông Ryamizard Ryacudu cho rằng đây là cơ hội tốt để các quốc gia thành viên ADMM+ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm các hoạt động nhân đạo, đa phương rất ý nghĩa này; đồng thời đánh giá cao sự tham gia của các nữ quân nhân đến từ các nước tham gia Diễn tập GGHB, phù hợp với yêu cầu của LHQ về việc khuyến khích các quốc gia cử quân tăng tỷ lệ nữ tham gia các hoạt động GGHB LHQ…

Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Trưởng đoàn tham gia Diễn tập về GGHB, cho biết: Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia Diễn tập GGHB bao gồm các lực lượng tham gia với vai trò đơn vị Bảo vệ lực lượng. Việc tham gia khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động chung của khối ASEAN và cơ chế ADMM+.

Theo Đại tá Nguyễn Như Cảnh, sau nhiệm kỳ đồng chủ trì Nhóm chuyên gia GGHB ADMM+  của Indonesia và Australia, Việt Nam cùng Nhật Bản sẽ đồng chủ trì Nhóm chuyên gia này trong giai đoạn 2020 - 2023. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm tổ chức sự kiện, các hoạt động diễn tập đa phương về GGHB, nhằm xây dựng và triển khai các phương án chủ trì tổ chức các hoạt động diễn tập GGHB trong khuôn khổ ADMM+ thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là dịp nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác huấn luyện, chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng tham gia các hoạt động GGHB LHQ trong thời gian tới.

Cuộc diễn tập kéo dài đến 20/9.

Đỗ Quyên (TTXVN)
Việt Nam đăng cai hội nghị gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ASEAN
Việt Nam đăng cai hội nghị gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ASEAN

Ngày 6/9, trong khuôn khổ phiên bế mạc Hội nghị thường niên Mạng lưới các trung tâm gìn giữ hòa bình ASEAN (APCN) lần thứ 7 tổ chức ở Malaysia, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà tổ chức APCN lần thứ 8 vào năm 2020 tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN