Việt Nam nhất quán ủng hộ nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân

Trong hai ngày 27 - 28/7, Đại hội đồng LHQ đã họp phiên toàn thể thảo luận chủ đề “Làm sống động công việc của Hội nghị Giải trừ quân bị và Thúc đẩy đàm phán đa phương về giải trừ quân bị” nhằm góp phần tháo gỡ 15 năm bế tắc của Hội nghị Giải trừ quân bị (HNGTQB) đặt tại Geneve, Thụy Sỹ. HNGTQB là diễn đàn đa phương toàn cầu duy nhất để thương lượng về giải trừ quân bị được ra đời từ năm 1969 mà Việt Nam là một nước thành viên.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ đã đề cao những đóng góp trước đây của HNGTQB, ghi nhận tiến bộ gần đây trong lĩnh vực giải trừ quân bị như Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới giữa Nga và Mỹ, bắt đầu có hiệu lực tháng 2/2011, và thành công của Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (5/2010). Tuy nhiên, để thúc đẩy công việc của HNGTQB, Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên HNGTQB sớm thông qua chương trình làm việc, thành lập các cơ chế thương lượng trên 4 vấn đề chính của chương trình nghị sự là "Giải trừ vũ khí hạt nhân", "Bảo đảm an ninh hạt nhân" đối với các nước không có vũ khí hạt nhân, "Cắt giảm sản xuất chất phân hạch" và "Ngăn ngừa chạy đua vũ trang trong vũ trụ", trong đó vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Việc tăng cường hòa bình và an ninh quốc tế sẽ tạo môi trường thiết yếu cho tiến bộ về giải trừ quân bị.

Đại sứ Lê Hoài Trung một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân và các vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác, tiến tới giải trừ hoàn toàn các loại vũ khí này. Là một thành viên tích cực của LHQ, Việt Nam đã tham gia và luôn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình đối với nhiều điều ước quốc tế lớn về giải trừ quân bị và chống phổ biến. Ở Đông Nam Á, Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN và các đối tác khác thực hiện Hiệp ước về Khu vực phi hạt nhân, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực.

Đình Thư (P/v TTXVN tại LHQ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN