Việt Nam dự Diễn đàn Tư lệnh vùng Vịnh Thái Lan

Diễn đàn Tư lệnh các lực lượng thực thi pháp luật trên biển vùng Vịnh Thái Lan lần thứ hai đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 12-13/12, nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa các lực lượng cảnh sát biển trong khu vực.

 

Với chủ đề " Sáng kiến hợp tác thực thi pháp luật trên biển vùng Vịnh Thái Lan", diễn đàn đã thu hút gần 50 đại biểu đến từ các nước vùng Vịnh Thái Lan, bao gồm Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, và ông Lee McClenny, Phó Đại sứ Mỹ tại Malaysia, đối tác tài trợ sự kiện. Đoàn Việt Nam do Cục trưởng Cục cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Nguyễn Quang Đạm dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục cảnh sát biển Malaixia, Đô đốc Mohd Amdan bin Kurish nêu bật ý nghĩa của sự kiện, đồng thời nhấn mạnh diễn đàn thể hiện mối quan hệ vững chắc giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển và các phái đoàn ngoại giao khu vực Đông Nam Á, đặc biệt các quốc gia ven biển vùng Vịnh Thái Lan. Diễn đàn còn là cơ hội để các lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chống tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động phạm tội, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển.

 

Các đại biểu tham dự diễn đàn tập trung thảo luận các nguy cơ tiềm ẩn trong khu vực như buôn lậu, đánh bắt trộm hải sản, cướp biển có vũ trang, ô nhiễm môi trường và các giải pháp đối với thách thức an ninh biên giới biển cũng như chiến lược tăng cường hợp tác khu vực.

 

Tham luận tại diễn đàn, Cục trưởng Cục cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạm đã đề cập thực trạng bốn nguy cơ mà cảnh sát biển Việt Nam đang phải đối mặt, cho rằng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trong khu vực Vịnh Thái Lan và địa bàn liên quan diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động buôn lậu của các loại đối tượng ngày càng tinh vi, có tổ chức và hoạt động chặt chẽ, nạn đánh bắt trộm hải sản chưa được chấm dứt hoàn toàn, sự ô nhiễm môi trường trong khu vực Vịnh đã vượt qua ranh giới các quốc gia bao quanh, và tình hình cướp biển trong khu vực tuy không phổ biến nhưng cá biệt vẫn có những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

 

Cục trưởng Nguyễn Quang Đạm bày tỏ mong muốn các nước trong vùng Vịnh Thái Lan cùng nhau thúc đẩy hợp tác với các hình thức thiết thực, cụ thể, thích hợp với những điều kiện và khả năng của mỗi quốc gia, tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực, phối hợp đào tạo và huấn luyện chung, tuần tra chung, diễn tập tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thảm họa, thiết lập đường dây nóng để giải quyết các sự cố trên biển.

 

Đại diện các đoàn đến từ Campuchia, Malaysia và Thái Lan cũng đã trình bày các tham luận về các hoạt động hợp tác trên biển và các phương pháp hợp tác đa phương cụ thể để giải quyết bốn mối đe dọa hàng đầu trong khu vực.

 

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã đi thăm Trung tâm giám sát biển của Malaysia tại cảng Klang và thăm căn cứ không quân Subang tại bang Selangor.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN