Việc đóng cửa chính phủ Mỹ gây tổn hại các đồng minh

Trong bối cảnh nước Mỹ bước sang ngày thứ hai sau khi một phần chính phủ liên bang buộc phải dừng hoạt động do những bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề ngân sách chưa có dấu hiệu kết thúc, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/10 đã lên tiếng cảnh báo việc đóng cửa lâu dài chính phủ liên bang có thể làm trì hoãn hoạt động hỗ trợ quân sự cho Israel và các đồng minh khác của Mỹ.

Tổng thống Barack Obama chỉ trích các nghị sĩ đảng Cộng hòa và nhấn mạnh việc chính phủ ngừng hoạt động sẽ gây tác động tiêu cực đối với nền kinh tế cũng như người dân Mỹ ngay lập tức. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong khi đó, thị trường chứng khoán phố Wall cũng quay đầu giảm điểm do lo ngại chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài. Phát biểu tại một buổi họp báo, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự của bộ này cho Israel và các đồng minh khác theo thời gian dự kiến và theo thông lệ có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào thời gian chính quyền liên bang đóng cửa.

Bà Harf chỉ đưa ra ví dụ cụ thể về trường hợp của Israel, quốc gia nhận viện trợ quân sự nước ngoài lớn nhất của Mỹ và đồng thời là nước nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã đề xuất gói viện trợ 3,1 tỷ USD cho Israel trong tài khóa 2014 bắt đầu từ ngày 1/10.

Trong khi đó, mâu thuẫn giữa các nhà hoạch định chính sách Mỹ không có dấu hiệu lắng dịu cùng với báo cáo việc làm tháng 9 không đạt kỳ vọng đã khiến giới đầu tư phố Wall lo ngại chính phủ sẽ phải ngừng hoạt động một thời gian dài. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, chỉ số Dow Jones giảm 58,56 điểm (0,39%) xuống còn 15.133,14 điểm, trong khi chỉ số Standard & Poor's 500 giảm 1,13 điểm (0,07%) và đóng cửa ở mức 1.693,87 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,96 điểm (0,08%) và chốt phiên ở mức 3.815,02 điểm.

Cũng trong ngày 2/10, trả lời phỏng vấn của kênh CNBC ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa và sau cuộc gặp với các quan chức điều hành cấp cao của các công ty tài chính ở phố Wall tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama đã cảnh báo các nhà đầu tư phố Wall rằng họ nên "quan tâm" về cuộc khủng hoảng tài chính và chính trị đang leo thang khiến cho Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Trước đó, tại cuộc gặp với các lãnh đạo của Quốc hội Mỹ cùng ngày, Tổng thống Obama nhấn mạnh sẽ không đàm phán với các nghị sĩ đảng Cộng hòa về việc chính phủ đóng cửa hoặc nâng mức trần nợ công, song hy vọng "sự đồng thuận sẽ thắng thế" trong vấn đề ngân sách.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tiếp tục hối thúc các nhà lãnh đạo Quốc hội trước ngày 17/10 phê chuẩn dự luật tăng trần nợ quốc gia nhằm tránh gây tổn thương cho đà phục hồi của nền kinh tế. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện John Boehner tuyên bố mọi kế hoạch chi tiêu ngân sách, nếu được thông qua để chấm dứt việc đóng cửa công sở liên bang, đều phải bao gồm các điều khoản "chống ObamaCare".

Bế tắc chính trị đã đưa chính phủ Mỹ đến chỗ phải đóng cửa một phần và khiến khoảng 800.000 nhân viên liên bang nghỉ việc không lương trong ngày đầu tiên 1/10. Trước đây, Chính phủ Mỹ cũng từng phải ngừng hoạt động 21 ngày liên tục khi rơi vào cuộc khủng hoảng tương tự vào cuối năm 1995 đầu 1996.


TTXVN/Tin tức

Chính phủ đóng cửa, 70% nhân viên tình báo Mỹ mất việc
Chính phủ đóng cửa, 70% nhân viên tình báo Mỹ mất việc

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (DNI) cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ như CIA, Cục an ninh Quốc gia (NSA), Tình báo quân đội (DIA) đã chịu tác động không nhỏ từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vì cạn ngân sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN