Video cảnh sát quật ngã bà mẹ đang bế con gây tranh cãi mạng xã hội

Người phụ nữ đang bế con gái trên tay đã bị một viên cảnh sát Trung Quốc quật ngã. Bé gái bị ngã nằm trên mặt đất trong khi bà mẹ bị cảnh sát khống chế tay chân.

Ảnh cắt từ đoạn video cho thấy hai viên cảnh sát dùng lực khống chế người mẹ.

Theo tờ Nhật báo Nhân dân, người mẹ và viên cảnh sát giao thông đang tranh cãi về việc cô ta đỗ xe sai quy định trên một con phố ở Thượng Hải. 

Hai bên đã cãi cọ một lúc trước khi người phụ nữ được trông thấy xô đẩy viên cảnh sát vài lần. Tiếp đến, sĩ quan cảnh sát ra tay quật ngã bà mẹ, bất chấp việc người này đang bế con nhỏ. 

Bé gái đã khóc toáng lên sau khi bị ngã xuống đất và đập người xuống vỉa hè. Sự cố xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 1/9 tại quận Songjiang thuộc thành phố Thượng Hải. Được biết, hai mẹ con đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra.

Xem video dưới đây:


Một sĩ quan tại Sở cảnh sát Songjiang trả lời tờ Beijing Times cho biết người phụ nữ đã nổi giận khi bị phạt vì đỗ xe trái phép. Sở này cũng ra một thông báo chính thức xác nhận về vụ việc, đồng thời tuyên bố sẽ điều tra rõ nguyên nhân. Hai sĩ quan trong đoạn video đã bị đình chỉ tạm thời cho tới khi vụ việc được sáng tỏ.

Kể từ khi đoạn băng quay lại toàn bộ sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã gây ra một làn sóng bất bình. Người dân đã cáo buộc viên cảnh sát lạm dụng quyền lực và gây hại đến đứa trẻ. 

Trên mạng xã hội Weibo, người dùng “zhangwy_891” bình luận: “Dù cho bà mẹ xô đẩy cảnh sát trước thì cũng không thực sự cần thiết để quật ngã một người phụ nữ, đang bế con trên tay, xuống đất phải không?”. “Baobaomi” cùng một số người khác lại bày tỏ lo ngại về đứa trẻ. 

Tuy nhiên cũng có dư luận lên tiếng bảo vệ viên cảnh sát và cách xử lý của anh ta. “Qiannindeshou” viết: “Cô ta nghĩ có thể dùng con gái để làm lá chắn nên cô ta có thể đẩy cảnh sát à? Chuyện này nên cho cô ta một bài học”, hay như “Qiutiandehu lại có ý kiến rằng: “Đỗ xe trái phép phải bị trừng phạt. Tôi ủng hộ anh cảnh sát”.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Vén màn bí mật về chuyện cực khoái của phái nữ
Vén màn bí mật về chuyện cực khoái của phái nữ

Nếu các đấng mày râu vẫn đinh ninh rằng phụ nữ sẽ nhanh chóng cảm thấy hưng phấn khi làm “chuyện ấy”, có thể họ phải nghĩ lại bởi kết quả nghiên cứu cho thấy trong khi chỉ có 18,4% chị em khi được hỏi cho biết chỉ cần quan hệ tình dục đơn thuần là đã đủ khoái cảm thì có tới 37% phụ nữ chia sẻ rằng kích thích “cô bé” là cần thiết để đạt được cảm giác cực khoái trong lúc làm “chuyện yêu".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN