Vì sao chiến dịch giải phóng Mosul của quân đội Iraq lại kéo dài?

Ông Habib Hadi al Sadr, Đại sứ Iraq tại Ai Cập đã nêu nguyên nhân khiến chiến dịch giải phóng thành phố Mosul dù đã huy động tổng lực nhưng vẫn kéo dài nhiều tháng.

Một binh sĩ thuộc Sư đoàn Xe bọc thép số 9 tại mặt trận Tây Mosul ngày 12/6. Ảnh: Reuters

Liên minh quân sự do Iraq dẫn đầu đang ở trước ngưỡng cửa đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì Mosul, 8 tháng sau khi phát động cuộc tổng tấn công giải phóng thành phố này.

Ngày 10/6, Chỉ huy cảnh sát liên bang Iraq, ông Raed Jaudat tuyên bố lực lượng này đã giải phóng quận Zanjili, một trong những vùng lân cận cuối cùng bị IS chiếm đóng. Ba hôm sau, người phát ngôn của lực lượng tình nguyện Iraq, Mahmud al Surji cho hay Sư đoàn Xe bọc thép số 9 đang tiến hành một đợt tấn công vào hang ổ cuối cùng của khủng bố ở thành phố tại quận Bad Sinjar ở phía Tây Mosul. Ông al Surji dự đoán quận này sẽ sớm được giải phóng.

Ông Habib Hadi al Sadr, Đại sứ Iraq tại Ai Cập kiêm đại diện thường trực của Iraq tại Liên đoàn Arab (AL), chia sẻ với đài Sputnik (Nga) về lý do chiến dịch phải kéo dài nhiều tháng dù đã huy động tổng lực. Ông cho biết nguyên nhân chủ yếu là do IS đã sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Kết quả là, các lực lượng chính phủ Iraq phải thực hiện mọi biện pháp để giảm đến mức tối thiểu thương vong cho dân thường, bao gồm việc thận trọng nã đạn pháo.

Thành phố Mosul bị IS chiếm đóng từ tháng 6/2014, biến đây trở thành thành trì lớn nhất của chúng tại Mosul. Chiến dịch nhằm giành lại Mosul được mở ra tháng 10/2016 và giải phóng được khu vực phía Đông vào tháng 1/2017. Hiện các lực lượng Iraq đã giành lại gần như toàn bộ diện tích ở Tây Mosul, trừ một số khu vực quanh Thành Cổ.  

Không quân Iraq đã kêu gọi người dân rời khỏi khu Thành Cổ ở trung tâm Mosul, khu vực cố thủ của các tay súng IS tại thành phố miền Bắc Iraq này.

Nhiều dân thường bị mắc kẹt tại những khu vực do IS kiểm soát ở Mosul đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước uống, mất điện và không được tiếp cận các dịch vụ y tế. Trước tình hình này, các máy bay của Không quân Iraq đã rải hàng trăm nghìn truyền đơn xuống khu vực này, hối thúc người dân rời khỏi đây theo các hàng lang an toàn.

Động thái trên được cho là dấu hiệu quân đội Iraq chuẩn bị tiến hành đợt tấn công quyết định nhằm đánh bật phiến quân IS khỏi khu Thành Cổ.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã không kích tiêu diệt thủ lĩnh IS
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã không kích tiêu diệt thủ lĩnh IS

Đài RT vừa đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng không quân Nga tại Syria đã không kích tiêu diệt thủ lĩnh chóp bu của khủng bố IS, al-Baghdadi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN