Venezuela sẵn sàng đáp trả đe dọa từ Mỹ

Ngày 18/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết đã kích hoạt Hội đồng Quốc phòng (Codena) nhằm đáp trả mối đe dọa từ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh tay chống Caracas.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 22/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trên tài khoản Twitter, ông Maduro khẳng định sẽ không cho phép bất cứ chính phủ nào ra mệnh lệnh cho Venezuela và nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ đất nước.

Đài truyền hình quốc gia Venezuela đã truyền trực tiếp cuộc họp thành lập Codena tại Phủ Tổng thống, bao gồm Phó Tổng thống Tareck El Aissamim, Chánh án Tòa án Tối cao Maikel Moreno, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López.

Trước đó, ngày 17/7, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ trừng phạt kinh tế Venezuela nếu nước này không từ bỏ việc thành lập Quốc hội lập hiến, cơ quan sẽ được bầu vào ngày 30/7 tới. Cùng ngày, nguồn tin từ chính quyền Mỹ cho biết không loại trừ khả năng Nhà Trắng sẽ ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela để trừng phạt nước Nam Mỹ này.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Venezuela khẳng định sẽ triệu tập Quốc hội lập hiến
Tổng thống Venezuela khẳng định sẽ triệu tập Quốc hội lập hiến

Ngày 17/7, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định sẽ triệu tập Quốc hội lập hiến như dự định vì độc lập và chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi phe đối lập tiến hành đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN