Venezuela đập tan vụ tấn công khủng bố tại căn cứ quân đội

Ngày 6/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố 2 đối tượng đã bị tiêu diệt và 8 đối tượng khác đã bị bắt giữ trong một vụ tấn công vũ trang của các phần tử khủng bố nhằm vào một căn cứ quân sự của nước này trước đó cùng ngày.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo vụ tấn công do khoảng 20 lính đánh thuê có liên hệ với Mỹ và Colombia tiến hành. Ảnh: EPA/ TTXVN

Phát biểu truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro đã chúc mừng lực lượng vũ trang đã đập tan vụ tấn công khủng bố diễn ra tại thành phố Valencia, Tây Bắc Venezuela. Ông tố cáo vụ tấn công do khoảng 20 lính đánh thuê có liên hệ với Mỹ và Colombia tiến hành.

Trước đó, quân đội Venezuela cũng xác nhận đã nhanh chóng trấn áp vụ tấn công, với cáo buộc có sự dính líu của "các chính phủ nước ngoài". Trong một tuyên bố, quân đội Venezuela cho hay "một nhóm tội phạm mặc quân phục" đã thực hiện vụ tấn công và đánh cắp nhiều vũ khí. Quân đội Venezuela đã được tăng cường tuần tra trên đường phố để truy bắt những đối tượng còn lại.

Theo người dân sở tại, thiết quân luật trong thời gian ban đêm đã được áp đặt. Nhà chức trách khẳng định tình hình hiện đã trở lại bình thường tại đây.


Vụ việc trên diễn ra khoảng 1 tuần sau khi Quốc hội Lập hiến của Venezuela được thành lập, với trách nhiệm soạn thảo lại Hiến pháp của nước này, vốn bị phe đối lập tại nước này phản đối.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Venezuela khẳng định Quốc hội lập hiến sẽ đảm bảo hòa bình
Tổng thống Venezuela khẳng định Quốc hội lập hiến sẽ đảm bảo hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định Quốc hội lập hiến (ANC) sẽ đảm bảo hòa bình đất nước và sự thật về những gì đã xảy ra trong 125 ngày bạo loạn vừa qua do phe đối lập kích động tại quốc gia này, khiến 121 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN