Venezuela cam kết thiết lập an ninh khu vực biên giới với Colombia

Venezuela đã cam kết thiết lập an ninh, hòa bình và kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới với Colombia, trước tình trạng các nhóm bán quân sự cực hữu hoành hành cũng như tội phạm ma túy và buôn lậu gia tăng. Tuyên bố này được Phó Tổng thống Jorge Arreaza đưa ra ngày 29/8 trong chuyến thăm bang Tachira, nơi đang được áp đặt tình trạng khẩn cấp từ hơn 10 ngày nay.


Cảnh sát đặc nhiệm Venezuela gác tại thành phố San Antonio, bang Tachira, giáp giới với Colombia ngày 28/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ông Arreaza cho biết những biện pháp được chính phủ áp dụng nhằm truy quét băng đảng tội phạm và xóa bỏ tình trạng buôn bán xăng dầu, thực phẩm và thuốc men ở vùng biên.


Tình hình khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia trở nên căng thẳng sau khi xảy ra một vụ tấn công tại San Antonio thuộc bang Tachira của Venezuela, khiến 4 người bị thương, trong đó có 3 binh sĩ chính phủ. Ngay lập tức, Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh đóng cửa khẩu chính với Colombia từ ngày 21/8 và cam kết thành lập một lực lượng đặc biệt để bảo vệ những người dân đang sinh sống dọc theo tuyến biên giới dài hơn 2.200 km này. Ông Arreaza và Thống đốc bang Tachira José Vielma đã tiến hành thị sát việc đóng cửa biên giới tại cửa khẩu La Unión.


Theo thống kê của Chính phủ Colombia, đã có trên 8.000 công dân nước này rời lãnh thổ Venezuela, trong số đó hơn 1.000 người bị trục xuất và số còn lại là những người tự trở về nước do lo sợ cũng sẽ bị hồi hương. Chính phủ Colombia đã tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ các công dân về nước.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/8, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez đã yêu cầu Mỹ không can dự vào vấn đề song phương giữa nước này với Colombia và bác bỏ tuyên bố mang tính can thiệp của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby về việc Caracas đóng cửa biên giới.


Bà Rodríguez khẳng định Caracas đảm bảo tôn trọng quyền của những người buộc phải về nước và phản đối chiến dịch truyền thông chống lại việc nước này tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ công dân mình.


Trong khi đó, Chính phủ Chile bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng giữa biên giới Colombia và Venezuela, đồng thời kêu gọi hai nước thúc đẩy đối thoại giải quyết căng thẳng hiện nay. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Chile cho rằng việc trục xuất hàng loạt và đóng cửa biên giới của Caracas đã gây nên tình trạng khủng hoảng nhân đạo ở vùng giáp ranh bên phía Colombia.


TTXVN/Tin tức
Venezuela nêu điều kiện mở cửa biên giới với Colombia
Venezuela nêu điều kiện mở cửa biên giới với Colombia

Tổng thống Venezuela khẳng định sẽ không mở cửa biên giới với Colombia nếu tình trạng buôn lậu qua cửa khẩu vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN