Venezuela bắt công dân Mỹ tàng trữ vũ khí trái phép

Các nhà chức trách Venezuela ngày 22/4 cho biết vừa bắt giữ một công dân Mỹ do tàng trữ vũ khí trái phép và có khả năng dính líu tới các vụ biểu tình bạo lực tại thành phố San Cristóbal, thủ phủ bang Táchira, nhằm lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro.


Chính phủ Venezuela thông báo danh sách một số phần tử gây bạo loạn tại các cuộc biểu tình chống chính phủ bị bắt (ảnh: AVN).


Theo Thống đốc bang Táchira José Gregorio Vielma Mora, đối tượng bị bắt có tên Jhon Michael Leiner. Nhân vật này có mặt tại San Cristóbal từ cách đây hai tháng. Khám nơi ở của Leiner, các nhà chức trách phát hiện ba súng trường trong đó một khẩu có ống ngắm bắn tỉa, hai súng ngắn, đạn dược và nhiều loại quân phục rằn ri.


Táchira là một trong những bang xảy ra nhiều bạo lực nhất trong các cuộc biểu tình do lực lượng cực hữu Venezuela tiến hành trong hơn hai tháng qua nhằm lật đổ chính phủ.


Tháng trước, lực lượng an ninh Venezuela đã can thiệp để lập lại trật tự trị an tại thành phố, theo đó đã dỡ bỏ các rào chắn do người biểu tình dựng lên tại 3 tuyến phố trung tâm.


Cố Tổng thống Hugo Chávez và người kế nhiệm Nicolás Maduro đã nhiều lần lên án Mỹ tìm cách lật đổ chính phủ hợp hiến tại Venezuela. Trong vòng một năm qua, chính phủ Venezuela đã trục xuất 8 nhân viên Đại sứ quán Mỹ sau khi cáo buộc họ can thiệp vào công việc nội bộ và tham gia các hoạt động gây bất ổn.


Mới đây, Tổng thống Maduro đã tố cáo Mỹ công khai bày tỏ ý định lật đổ chính phủ của ông thông qua các cuộc biểu tình bạo lực do phe đối lập phát động từ đầu tháng 2 đến nay khiến hơn 40 người thiệt mạng.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Venezuela chính thức buộc tội thủ lĩnh đối lập
Venezuela chính thức buộc tội thủ lĩnh đối lập

Giới chức Venezuela ngày 4/4 đã chính thức buộc tội thủ lĩnh đối lập Leopoldo Lopez kích động bạo lực, cố ý phá hoại tài sản công và âm mưu tổ chức biểu tình bạo lực nhằm chống phá nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN