Venezuela bảo vệ Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 18/3 đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga vì quyết định sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong buổi họp báo tại dinh Tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas ngày 14/3. Ảnh: THX-TTXVN


Phát biểu trên đài phát thanh, ông Maduro nói: "Đó là hành động vượt quá giới hạn khi đe dọa bằng những biện pháp trừng phạt, trong khi những vấn đề đó phải được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Họ muốn bao vây hòng làm suy yếu, hủy hoại và tiêu diệt Nga".

Ông Maduro cho rằng Phương Tây đã áp dụng tiêu chuẩn kép khi từng ủng hộ Kosovo ly khai khỏi Serbia gần 1 thập kỷ trước, song nay lại phản đối cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3 ở Crimea liên quan tới việc khu vực này tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Liên bang Nga.

Quan hệ gắn bó giữa Venezuela và Nga được thể hiện qua các hợp đồng trị giá nhiều triệu USD trong các lĩnh vực như quốc phòng, năng lượng, chế tạo và xây dựng.

Cũng trong ngày 18/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố Mỹ sẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu quyết định áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế chống Caracas liên quan tới các vụ biểu tình bạo lực gần đây tại quốc gia Nam Mỹ này, làm 29 người thiệt mạng và 400 người bị thương.

Trong chương trình phát thanh - truyền thanh "Kết nối với Maduro", nhà lãnh đạo Venezuela cảnh báo chính quyền của Tổng thống Barack Obama nên cân nhắc các bước đi tiếp theo vì chắc chắn Washington sẽ bị tổn hại bởi các ý tưởng trừng phạt này. Ông nhấn mạnh: "Số dầu mà họ không mua của chúng tôi, chúng tôi sẽ bán cho nơi khác, có khi với giá còn cao hơn".

Cũng trong chương trình kéo dài 3 giờ này, Tổng thống Maduro kêu gọi phe đối lập Venezuela tham gia Hội nghị và Đối thoại Hòa bình Quốc gia mà ông thành lập 5 tuần gần đây, sau khi bạo lực nổ ra tại nước này.


T.N (Theo AFP)
Duma Nga ‘gợi ý’ ông Obama nên cấm vận toàn bộ nghị sĩ Nga
Duma Nga ‘gợi ý’ ông Obama nên cấm vận toàn bộ nghị sĩ Nga

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đã thông qua bản kiến nghị, gợi ý Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cần mở rộng các lệnh cấm vận nhằm vào toàn bộ các nghị sĩ quốc hội Nga, thay vì chỉ một nhóm giới hạn các quan chức như tuyên bố của Nhà Trắng và Brussels.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN