Về chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc

Theo báo “The Hindu” ngày 13/9, trong chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên dự kiến sẽ ký khoảng 20 thỏa thuận và bản ghi nhớ (MoU), trong đó có các thỏa thuận liên quan đến phát triển hạ tầng, thành lập các “thành phố công nghiệp” và quan hệ văn hóa.

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu nói với báo giới tại Bắc Kinh rằng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ đánh dấu bắt đầu “một thời kỳ mới trong quan hệ Ấn-Trung”, được gắn kết bằng “sự cộng hưởng chiến lược” mạnh mẽ.

Khác với thông lệ, ông Tập Cận Bình sẽ tới thăm bang Gujarat trước (ngày 17/9) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón ông tại thành phố Ahmedabad, chứ không phải tại thủ đô New Delhi. Một chuyên gia Ấn Độ cho rằng kịch bản của chuyến thăm này rất giống chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Nhật Bản vừa qua, khi ông Modi cũng tới thăm cố đô Kyodo trước và Thủ tướng Shinzo Abe tới đón ông tại đây.


T.N
Chuyến thăm 'điểm huyệt' Mông Cổ của ông Tập Cận Bình
Chuyến thăm 'điểm huyệt' Mông Cổ của ông Tập Cận Bình

Theo nhận định của giới phân tích, chuyến thăm Mông Cổ theo kiểu “điểm huyệt” của nhà lãnh đạo Trung Quốc càng cho thấy sự linh hoạt và thực dụng trong chính sách của Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN