Vấn đề người di cư: Mỹ phân bổ thêm 240 triệu USD cho các nước châu Mỹ 

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo chính phủ nước này sẽ phân bổ thêm 240 triệu USD viện trợ nhân đạo để các nước trong khu vực Mỹ Latinh hỗ trợ và tiếp nhận những người nhập cư đi qua lãnh thổ của họ, cũng như tăng cường các hoạt động bảo vệ khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
Người di cư di chuyển tới Jesus Carranza, bang Veracruz, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, thông tin trên được người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ công bố tại cuộc họp cấp bộ trưởng về vấn đề di cư bên lề kỳ họp lần thứ 52 của Đại hội đồng Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đang diễn ra tại thủ đô Lima của Peru.

Theo ông Blinken, nguồn viện trợ trên sẽ được sử dụng cho các dịch vụ y tế, giáo dục và chỗ ở, cũng như tăng cường an ninh biên giới và truy bắt các tổ chức buôn người. Ông hy vọng sự hỗ trợ này sẽ giúp cho các nước tiếp nhận tốt hơn những người nhập cư.

Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi các nước trong khu vực phối hợp giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư, trong đó đáng chú ý là tình trạng mất an ninh, thiếu cơ hội kinh tế, khủng hoảng khí hậu... 

Chính phủ Mỹ cũng đề nghị tổ chức cuộc họp về chủ đề này tại Lima để đánh giá việc thực hiện tuyên bố về vấn đề di cư được đưa ra tại Los Angeles hồi tháng 6 năm nay, trong đó khoảng 20 quốc gia châu Mỹ đã cam kết hạn chế dòng người di cư. Mục tiêu của Washington là muốn các quốc gia trung chuyển người di cư và người tị nạn tiếp nhận để họ không đến biên giới Mỹ, nơi ghi nhận số lượng kỷ lục những người nhập cư không có giấy tờ.

Hoài Nam (TTXVN)
Mỹ thả trên 300.000 người di cư bất hợp pháp có gắn thiết bị theo dõi
Mỹ thả trên 300.000 người di cư bất hợp pháp có gắn thiết bị theo dõi

Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, số người di cư bất hợp pháp được trả tự do cao hơn gần gấp ba lần so với chính quyền trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN