Uy tín của Tổng thống Nga Putin tăng kỷ lục

Kết quả thăm dò mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VCIOM) công bố ngày 15/5 cho thấy uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Uy tín của ông Putin tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.


Theo kết quả thăm dò, từ đầu tháng 5, tỉ lệ ủng hộ hoạt động của Tổng thống Putin đã đạt mức 85,9%, tăng 3,7% so với cuộc thăm dò dư luận tháng 4 vừa qua. Còn nếu tính từ đầu năm thì uy tín của Tổng thống Putin đã tăng 1/3, từ mức ủng hộ 60,6% trong tháng 1.

Các nhà xã hội học cho rằng người dân Nga đã đồng tình cao với cách thức xử lý công việc của Tổng thống Putin liên quan đến tình hình căng thẳng tại Ukraine và tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng.

VICOM còn cho biết uy tín của đảng Nước Nga thống nhất cũng đã tăng mạnh trong những tháng vừa qua, từ 41,7% trong tháng 1 lên đến 60,4% đầu tháng 5. Đây cũng là mức uy tín cao nhất của đảng cầm quyền tại Nga trong vòng 6 năm qua. 

Cuộc thăm dò dư luận được VICOM tiến hành từ ngày 10-11/5 với sự tham gia của 1.000 người tại 130 điểm dân cư trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga, các sai số không vượt quá 3,4%.


Tại thời điểm mới nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ ba hồi tháng 5/2012, tỷ lệ ủng hộ ông Putin là 68,8%.


TTXVN/Tin tức
Tại sao Đức ‘ngưỡng mộ’ Putin, 'ghét' Mỹ?
Tại sao Đức ‘ngưỡng mộ’ Putin, 'ghét' Mỹ?

Liệu có đang phát triển một trục quyền lực mới Berlin- Moskva ở châu Âu? Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã được xem như là kẻ xấu ở Đức. Đức không phải là đồng minh duy nhất có mâu thuẫn với Washington. Chẳng bao lâu, Đức, Israel và Nga có thể nhận ra rằng họ có nhiều điểm chung với nhau hơn với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN