Uy tín của Nội các Nhật giảm mạnh

Tin đăng trên tờ “Asahi Shimbun”, ra ngày 22/10, uy tín của Nội các hiện nay ở Nhật Bản đã giảm mạnh, lần đầu tiên xuống dưới 20%.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận, do báo trên tiến hành bằng điện thoại vào cuối tuần qua với 1.620 cử tri, chỉ có 18% ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, mức thấp nhất kể từ khi ban lãnh đạo của ông Noda bắt đầu nhận nhiệm sở hồi tháng 9/2011.



Theo kết quả thăm dò dư luận, chỉ có ỷ lệ 18% ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Nguồn: Internet.


 

Tỷ lệ phản đối Nội các của Thủ tướng Noda hiện là 59%, tăng so với cuộc điều tra trước đó vào ngày 1-2/10. Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) chỉ đứng ở mức 11%, trong khi đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng đối lập chính ở nước này, lại nhận được 26% ủng hộ, tăng so với 21% trước đó.

Tờ “Asahi” cũng cho biết 49% người trả lời muốn Hạ viện giải tán để tiến hành tổng tuyển cử vào cuối năm nay trong khi trên 35% số người cho biết bầu cử có thể sẽ được tiến hành vào năm sau.



TTXVN/ Tin Tức

Nhật Bản cải tổ nội các
Nhật Bản cải tổ nội các

Chiều 1/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã công bố danh sách nội các mới trong một cuộc cải tổ mạnh mẽ giữa lúc Thủ tướng Noda cùng ban lãnh đạo đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn của cử tri trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN