Ủy ban Nhân quyền lên án lạm dụng nhân quyền ở Syria

Ủy ban nhân quyền Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 19/11 đã lên án những hành động lạm dụng nhân quyền của Chính phủ Syria sau cuộc tranh luận gay gắt giữa các phái viên Saudi Arabia và Syria.

Trước đó ngày 15/11, phiên họp của Hội đồng chấp hành OPCW đã diễn ra tại La Haye, Hà Lan, qua đó phê chuẩn kế hoạch chi tiết về tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria trong nửa đầu năm 2014. Ảnh: THX/ TTXVN


Với 123 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 46 phiếu trắng, ủy ban trên đã nhất trí phê chuẩn bản nghị quyết do Saudi Arabia soạn thảo, qua đó bày tỏ "sự phẫn nộ" trước tình hình leo thang trong cuộc nội chiến kéo dài 32 tháng qua ở Syria. Nghị quyết này đã quy trách nhiệm cho Chính phủ Syria trước số người thiệt mạng khổng lồ ở nước này.

Ngoài ra, nghị quyết còn lên án mạnh mẽ "tình trạng tiếp tục vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản một cách phổ biến và có hệ thống, cũng như tất cả hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế của chính quyền Syria và lực lượng liên kết với chính phủ".

Trong lời chỉ trích cuộc tấn công bằng vũ khí hóa hóa học hôm 21/8 làm hàng trăm người thiệt mạng, nghị quyết này cũng tiến gần tới việc quy trách nhiệm cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Nghị quyết nêu rõ rằng ủy ban điều tra LHQ "đã cung cấp bằng chứng rõ ràng cho thấy nhiều quả rocket đất đối đất đã được bắn từ khu vực chính phủ kiểm soát nhằm vào các khu vực đối lập, trong đó sử dụng loại đạn chuẩn chứa chất độc sarin.

Dự kiến, bản nghị quyết này sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể của ĐHĐ LHQ vào tháng 12 tới để bỏ phiếu thông qua.


TTXVN/ Tin Tức
Syria kiểm soát khu vực chiến lược gần biên giới Liban
Syria kiểm soát khu vực chiến lược gần biên giới Liban

Quân chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Qara, thuộc khu vực đồi núi Qalamoun dọc tuyến tiếp tế trọng yếu nối thủ đô Damascus và thành phố Homs.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN