Ủy ban Bầu cử Thái Lan đề xuất hoãn tổng tuyển cử

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 19/12 cảnh báo nguy cơ xảy ra bất ổn chính trị trong cuộc tổng tuyển cử tới quốc gia Đông Nam Á này, đồng thời đề xuất hoãn bầu cử trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục tuần hành trên các tuyến phố ở thủ đô Bangkok.

Người biểu tình chống chính phủ trong cuộc tuần hành trước tổng hành dinh cảnh sát Thái Lan ở thủ đô Bangkok ngày 18/12. Ảnh: Reuters


Ủy viên EC Somchai Srisutthiyakorn nói: "Các chuyên gia EC nhận định cuộc bầu cử vào ngày 2/2/2014 sẽ châm ngòi cho bạo loạn, do vậy việc tổ chức bầu cử vào thời điểm đó là không thích hợp". Tuy nhiên, ông Srisutthiyakorn cho biết các quan chức EC vẫn sẽ tổ chức bầu cử nếu các cuộc chính đảng vẫn "kiên quyết" xúc tiến.

Ủy ban bầu cử độc lập cũng kêu gọi chính quyền của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đàm phán với người biểu tình, những người tuyên bố sẽ cản trở cuộc tổng tuyển cử sắp tới.


T.N
(Theo AFP)
Diễn biến quanh kế hoạch tổng tuyển cử tại Thái Lan
Diễn biến quanh kế hoạch tổng tuyển cử tại Thái Lan

Cuộc khủng hoảng tại Thái Lan hiện đã được đẩy tới một giai đoạn mới, liên quan tới việc có tổ chức tổng tuyển cử đúng thời hạn ngày 2/2/2014 hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN