Ứng viên tổng thống Nga bị ‘nhuộm xanh’ trên đường đi vận động

Lãnh đạo đảng đối lập Nga ông Alexei Navalny – một ứng viên tranh cử chức tổng thống năm 2018 – đã bị một kẻ lạ mặt tấn công phun chất lỏng màu xanh lá cây vào mặt.

Vụ việc xảy ra khi ông này đang trên đường đi vận động tranh cử tại thành phố Barnaul (Siberia) vào hôm 20/3 vừa qua.

Đoạn video ứng viên Alexei Navalny bị tạt chất lỏng màu xanh:



Loại chất lỏng màu xanh lá này có tên gọi tiếng Nga là “zelyonka”, một khi bị phun vào người phải mất mấy ngày để tẩy sạch màu.

Chia sẻ về vụ việc trên trang Facebook cá nhân, ông Navalny cho biết lúc đầu ông sợ mình bị tạt axit do cảm thấy bỏng rát phần mặt. Nhưng sau khi xác định đó chỉ là thuốc nhuộm màu xanh không gây nguy hại gì cho người tiếp xúc, ông mới thở phào nhẹ nhõm và còn tự tạo niềm vui với khuôn mặt xanh lè. Thậm chí, ông Navalny còn cùng người ủng hộ chụp ảnh tự sướng sau khi bị tấn công và đăng tải ảnh kèm theo chú thích: “Thật tuyệt vời. Thậm chí răng tôi cũng biến thành màu xanh”.

Hiện ông Navalny không thể tham gia tranh cử tổng thống Nga, cạnh tranh với Tổng thống Vladimir Putin do bị một tòa án kết tội tham nhũng vào tháng 2 vừa qua và phải chịu mức án 5 năm tù treo. Song ông này phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố vẫn sẽ tham gia vào cuộc tranh cử tổng thống.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Taliban tấn công nhà một nghị sĩ quốc hội
Taliban tấn công nhà một nghị sĩ quốc hội

Phiến quân Taliban đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà của một nghị sĩ quốc hội Afghanistan tại thủ đô Kabul vào tối 21/12 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và một vài người bị thương, trong đó có nghị sĩ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN