Ứng viên tổng thống Brazil tử nạn do rơi trực thăng

Giới chức Brazil cho biết, toàn bộ 7 người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng, trong đó có ứng cử viên tổng thống Brazil, ông Eduardo Campos cùng một số thành viên trong đội ngũ cố vấn tranh cử của ông.

Chiếc trực thăng chở ông Campos đã rơi xuống khu dân cư. Ảnh: AFP


Ngày 13/8, ông Campos đang trên đường tới Sau Paulo để chuẩn bị cho một hoạt động trong chương trình tranh cử thì chiếc máy bay trực thăng gặp nạn và rơi xuống khu dân cư ở thành phố cảng Santos, Tây Nam Brazil.

Máy bay của ông gặp nạn khi đang chuẩn bị hạ cánh do thời tiết xấu. Máy bay đã đâm xuống một phòng tập thể dục và 2 ngôi nhà, sau đó bốc cháy dữ dội, cản trở lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Ít nhất có 10 người bị thương do vụ việc này.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của ông Campos, đồng thời thông báo Brazil để quốc tang. Bà Rousseff cũng tuyên bố ngừng mọi hoạt động vận động tranh cử của mình trong thời gian 3 ngày.

Ứng cử viên Eduardo Campos, 49 tuổi, là cựu thống đốc bang Pernambuco. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, ông đứng thứ ba trong số các ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống, với tỷ lệ cử tri ủng hộ là khoảng 8%.


TTXVN/Tin tức
Rơi máy bay chở ứng cử viên Tổng thống Brazil, nhiều người chết
Rơi máy bay chở ứng cử viên Tổng thống Brazil, nhiều người chết

Cảnh sát cho biết, ngày 13/8, một máy bay tư nhân đã bị rơi xuống một phòng tập thể dục và 2 ngôi nhà ở thành phố Santos của Brazil khiến nhiều người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN