Ủng hộ trừng phạt Nga, ông Paul Ryan chê luôn chính quyền Obama

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan vừa lên tiếng ủng hộ quyết định trừng phạt ngay ngày 29/12 của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Paul Ryan (ảnh) ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama trừng phạt Nga. Ảnh: Reuters

Theo “The Daily Beast”, phát biểu về việc Tổng thống Mỹ quyết định đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm trả đũa Nga sau các cáo buộc nước này can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Paul Ryan nói: “Nga không có cùng lợi ích với Mỹ. Sự thật là, Nga vẫn luôn tìm cách làm giảm nó, tạo nên sự bất ổn nguy hiểm quanh thế giới”.

Trong một tuyên bố, ông Paul Ryan cho rằng dù đây là hành động muộn màng của chính quyền Obama song “méo mó có hơn không”. “Cho dù hành động ngày hôm nay của chính phủ nên được thực hiện từ lâu, nhưng nó là một cách đúng để chấm dứt 8 năm chính sách thất bại với Nga. Đó là một ví dụ rõ ràng về một chính sách đối ngoại không hiệu quả của chính quyền này đã khiến nước Mỹ suy yếu đi trong mắt thế giới”, ông Ryan nói.

Vũ Anh
Nga có ý tách mạng nội địa khỏi Internet toàn cầu?
Nga có ý tách mạng nội địa khỏi Internet toàn cầu?

Nếu cần thiết, Nga có thể “ngắt kết nối” với Internet toàn cầu trong bối cảnh Mỹ đang lăm le tấn công mạng trả đũa nước này vì cáo buộc can dự cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN