Ứng cử viên Tổng thống Pháp gặp Thủ tướng Anh bàn về Brexit

Ứng cử viên tổng thống Emmanuel Macron đã có chuyến thăm London ngày 21/2, nơi ông đã gặp Thủ tướng Anh Theresa May và Bộ trưởng Tài chính Philipp Hammond.

Ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại một sự kiện chính trị ở Montlouis-sur-Loire, miền tây Pháp ngày 10/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đây là chuyến thăm Anh lần thứ ba của ứng cử viên-nhà lãnh đạo phong trào “Tiến bước” (En marche !) trong vòng 6 tháng qua nhằm tiếp tục thể hiện khả năng hoạt động ở tầm quốc tế của một ứng cử viên tổng thống và tranh thủ vận động cử tri là người Pháp đang sinh sống và làm việc tại Anh.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau buổi gặp Thủ tướng Anh, ông Macron cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - và mối quan hệ Pháp-Anh. Ông cho biết đã bảo vệ các quyền lợi của Pháp và châu Âu qua việc nhấn mạnh rằng "London sẽ không có quyền tham gia thị trường chung châu Âu nếu không đóng góp vào ngân sách EU”.

Bên cạnh đó, hai bên đã đề cập các chủ đề khác như an ninh, quốc phòng, thỏa thuận Touquet về thủ tục kiểm tra nhập cảnh vào Anh trên đất Pháp, tình hình của 300.000 kiều dân Pháp đang sinh sống ở Anh.

Phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Anh cho biết rằng cuộc gặp được tổ chức theo đề nghị của nhà lãnh đạo phong trào “Tiến bước”. Điều này không phải chưa có tiền lệ. Năm 2007, Thủ tướng Anh Tony Blair khi đó đã tiếp ứng cử viên Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Tối cùng ngày, ông Macron đã có cuộc mít tinh vận động cử tri là kiều dân Pháp đang sinh sống tại Anh. Đối tượng ông đặc biệt quan tâm các cử tri trẻ, năng động, làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, nghiên cứu khoa học-công nghệ.


Đối với báo chí Pháp, chuyến thăm Anh của ứng cử viên Emmanuel Macron là nhằm giúp ông “đổi gió” sau nhiều ngày phải hứng chịu các chỉ trích của dư luận trong nước sau “phát ngôn gây tranh cãi” của ông trong chuyến thăm Angeria ngày 15-16/2.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Algeria ngày 15/2, ứng cử viên này đã “gây bão” khi cho rằng cuộc xâm lược Algeria của Pháp và chế độ thực dân tại đây trong 132 năm là “tội ác chống lại nhân loại”. Trở về nước sau chuyến thăm, tại cuộc mít tinh ngày 18/2 tại Toulon, ông đã xuống giọng và nói rằng lấy làm tiếc về vụ việc trên.

TTXVN/Tin Tức
Trụ sở đảng cực hữu 'Mặt trận Quốc gia' Pháp bị khám xét
Trụ sở đảng cực hữu 'Mặt trận Quốc gia' Pháp bị khám xét

Trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc về sai phạm trong việc trả lương cho công tác trợ lý tại Nghị viện châu Âu (EP) của ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu "Mặt trận Quốc gia" (FN), ngày 20/2, Cơ quan Công tố Paris đã tiến hành khám xét trụ sở đảng FN tại thành phố Nanterre, tỉnh Hauts-de-Seine, ngoại ô Paris.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN