Ứng cử viên Tổng thống Áo dọa rút khỏi EU

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, ứng cử viên Tổng thống CH Áo Norbert Hofer vừa mới tuyên bố nước ông có thể rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Ứng cử viên Tổng thống CH Áo Norbert Hofer. Ảnh: tass.ru

Hãng tin Sputnik dẫn lời của ông Hofer nói rằng có hai nguyên nhân chủ yếu khiến nước này có thể rút khỏi thành phần EU. Thứ nhất, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ được kết nạp vào EU thì Áo cần khẩn trương tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc rời khỏi liên minh này. 


Ông Hofer phản đối việc tiếp nhận Thổ Nhĩ Kỳ vào EU và cho rằng bước đi này là một “sai lầm nghiêm trọng”. Thứ hai, nếu EU ký kết hoặc thảo luận các hiệp định mới mang lại cho EU nhiều quyền lực hơn, song lại tước mất quyền lực của một số nước thành viên thì Áo sẽ có thể rút khỏi “ngôi nhà chung châu Âu”.


Ông Norbert Hofer là ứng cử viên của đảng Tự do chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 4/12 tới.

Ngọc Mai
Tổng thống Áo tin tưởng vào tương lai phát triển của Việt Nam
Tổng thống Áo tin tưởng vào tương lai phát triển của Việt Nam

Trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Áo, Tổng thống Heinz Fischer bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, thử thách và tiếp tục phát triển trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN