UNDP đồng hành cùng Cuba trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2030

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ngày 8/11 cam kết đồng hành cùng Cuba trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2030.

Chú thích ảnh
Công nhân sản xuất tấm năng lượng mặt trời tại nhà máy ở Pinar del Rio, Cuba. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại Hội thảo kỹ thuật thiết kế các chiến lược và cơ hội hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) của Cuba, diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11 tại thủ đô La Habana, Phó đại diện thường trực của UNDP, ông Ivan Zverzhanovski nhấn mạnh UNDP có sẵn nguồn tài chính để đồng hành cùng Cuba trong việc thúc đẩy các MSMEs đổi mới, liên kết các tác nhân, tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn, trao quyền cho phụ nữ…

Về phần mình, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba (MEP), bà Mildrey Granadillo nhấn mạnh rằng hội thảo cung cấp các phương pháp luận để thúc đẩy MSMEs và quy trình hỗ trợ đào tạo kỹ thuật tương ứng. Sự hiện diện của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cùng đại diện của nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế giúp Cuba dễ dàng xác định các cơ hội, thách thức, lập trường và đề xuất khả thi để điều chỉnh các phương pháp luận phù hợp với bối cảnh đất nước, từ đó cung cấp một công cụ quan trọng để cải thiện mô hình kinh tế của đảo quốc Caribe này.

Theo bà Mildrey Granadillo, các doanh nghiệp MSMEs Cuba đang trong quá trình xây dựng và học hỏi, do đó việc nghiên cứu những kinh nghiệm, thảo luận về những thách thức chính mà đất nước phải đối mặt và nhu cầu của các thành phần kinh tế mới này sẽ giúp MSMEs đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội.

Chuyên gia Verónica River của MEP chỉ rõ sau một năm và hai tháng thực hiện các quy tắc điều chỉnh các tác nhân kinh tế ở Cuba đã nổi lên nhiều thách thức, một trong số đó là làm thế nào để đo lường tác động thực sự của MSMEs đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế, một điều rất khó để tính toán vào thời điểm hiện tại. MSMEs được kỳ vọng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp vào giá trị gia tăng, thúc đẩy sản xuất và dịch vụ. Trách nhiệm của cả hệ thống là thiết kế các không gian thị trường, tạo ra một hệ sinh thái cho phép MSMEs hoạt động và năng động; thiết kế các chính sách công cho phép sự tham gia của nước ngoài vào lĩnh vực này, tạo việc làm cho phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật.

Tính đến ngày 31/10, Cuba đã có 5.656 MSMEs, 5.530 doanh nghiệp trong số này thuộc sở hữu tư nhân, 67 thuộc quản lý nhà nước, còn lại là hợp tác xã phi nông nghiệp. Hơn một nửa trong số các công ty nói trên được chuyển đổi từ những doanh nghiệp đã tồn tại trước đó, trong khi khoảng 48% là các dự án khởi nghiệp. Theo báo cáo của MEP, ước tính các doanh nghiệp mới này sẽ tạo ra thêm 92.907 việc làm trong nền kinh tế.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là thành phần kinh tế mới được Nhà nước Cuba cho phép triển khai, nhằm đưa vào thực tiễn Hiến pháp 2019, trong đó có bao gồm hình thức sở hữu tư nhân và đây là nhóm doanh nghiệp tư nhân trong nước duy nhất được phép hoạt động tại Cuba.

Cuba lần đầu tiên cấp phép cho các doanh nghiệp loại này vào tháng 9/2021 trong bối cảnh tăng tốc cải cách để hiện đại hóa và mở rộng các thành phần kinh tế. Chính phủ Cuba đã quyết định mở cửa phần lớn nền kinh tế cho tư nhân, ngoại trừ những lĩnh vực chiến lược của nhà nước như y tế, viễn thông, năng lượng, quốc phòng hoặc báo chí.

Hơn một năm sau khi thông qua những quy định liên quan đến các thành phần mới này trong nền kinh tế Cuba, các chuyên gia xác định thách thức chính là đảm bảo sự gắn kết giữa khu vực tư nhân và doanh nghiệp quốc doanh, để lợi ích của các thành phần kinh tế này gắn liền với nhu cầu xã hội của đất nước.

Mai Phương ( P/v TTXVN tại La Habana)
Cuba 'không khoan nhượng' với nạn buôn người
Cuba 'không khoan nhượng' với nạn buôn người

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong báo cáo quốc gia về nạn buôn người vừa công bố, Cuba khẳng định duy trì chính sách “Không khoan nhượng” đối với mọi hình thức buôn người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN